Juventus nhận cáo buộc mới trong “thủ thuật trả lương”

Sau cáo buộc tăng vốn đầu tư giả tạo thì nay Juventus có thêm cáo buộc mới là thủ thuật trả lương cho cầu thủ, người đại diện và cả đối tác. Khả năng Juventus sẽ bị trừ điểm mùa giải này ở phiên tòa diễn ra trong tháng 6 tới.
Cựu Chủ tịch Andrea Agnelli (phải) và cựu Phó chủ tịch Pavel Nedved (giữa) đều phải ra tòa lần nữa
Cựu Chủ tịch Andrea Agnelli (phải) và cựu Phó chủ tịch Pavel Nedved (giữa) đều phải ra tòa lần nữa

Công tố viên Giuseppe Chine cáo buộc Juventus vi phạm điều 4, đoạn 1 của Bộ luật Công lý thể thao với 4 tội danh: thủ thuật trả lương ở mùa giải 2019-2020 và 2020-2021, thỏa thuận với người đại diện cầu thủ và quan hệ đối tác với các CLB khác. Bảy vị giám đốc trước đây và hiện tại của Juventus bị cáo buộc phạm luật là Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti và Stefano Braghin. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Ông Chine lần này trưng bằng chứng khá cụ thể cho từng trường hợp. Ở mùa giải 2019-2020, Juventus thông báo giảm lương 4 tháng (3,4,5 và 6 năm 2020) của 21 cầu thủ và HLV Maurizio Sarri nhưng thực tế vẫn trả lương đầy đủ. Hành vi này lặp lại trong mùa giải 2020-2021 với 17 cầu thủ. Nhiều bản hợp đồng mua bán cầu thủ bị cáo buộc như Spinazzola đến Roma (ngày 30-6-2019), Sene đến Basel, gia hạn hợp đồng với Chiellini, cho mượn Rafia tới Standard De Liege (tháng 8-2021), cho Sampdoria mượn Francofonte (tháng 1-2020), bán Marricchi cho Novara (tháng 8-2019)... Cuối cùng là những mờ ám tài chính với các đối tác là CLB Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna và Cagliari trong những hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ.

Nếu lần này bị buộc tội, Juventus sẽ phải chịu những khả năng sau đây: Cảnh cáo, phạt tiền, phạt tiền kèm theo cảnh cáo và cao nhất là bị trừ điểm. Bộ trưởng tài chính Italia là Giancarlo Giorgetti cho biết nếu Juventus bị buộc tội thì đã tới lúc toàn hệ thống phải được xem xét lại. Ý của vị bộ trưởng này là tìm cách lấp những khoảng trống để các CLB không lách luật. Juventus dù đã kháng cáo thành công vụ bị trừ 15 điểm vì gian lận trong tăng vốn đầu tư nhưng công tố viên Giuseppe Chine cho biết sẽ nỗ lực bổ sung bằng chứng để quay lại vụ này.

Nói tóm lại, Juventus dự kiến sẽ phải đối diện với 2 phiên tòa trong thời gian tới mà nguy cơ bị trừ điểm là rất cao. Juventus đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Serie A nên UEFA cho biết sẽ theo dõi sát sao để biết về khả năng đội bóng thành Turin có được dự Champions League mùa kế tiếp hay không?

Tin cùng chuyên mục