Juventus lại thăng hoa nhờ hàng phòng thủ

Lối chơi không bắt mắt. Hàng công không sắc sảo. Nhưng bù lại hàng thủ chắc chắn và chia sẻ được công việc ghi bàn đã giúp cho Juventus thăng hoa ở mùa giải này.
Juventus lại thăng hoa nhờ hàng phòng thủ

Tháng 6-2023, người hâm mộ Juventus kéo tới sân Allianz yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng sa thải HLV Max Allegri. Ông từng giúp đội vô địch Scudetto 5 mùa liên tiếp nhưng kể từ khi trở lại vào mùa hè 2021 tới nay thì chấp nhận 2 mùa giải trắng tay. Tháng 11-2023, người hâm mộ réo tên HLV 56 tuổi sau trận thắng Cagliari để xin chữ ký khi Juventus vẫn vững vàng ở tốp đầu bảng.

Cựu danh thủ Fabrizio Ravanelli nhận xét rằng Juventus mùa này chơi kém hấp dẫn song quan trọng là tính hiệu quả rất cao. Juventus vừa có trận thắng thứ 5 liên tiếp ở Serie A để leo lên ngôi nhì bảng. Trong 5 trận thắng đó, Juventus có 4 trận thắng với cách biệt 1 bàn và 3 trận thắng với tỷ số 1-0. Đội bóng của HLV Max Allegri có hàng tấn công kém nhất trong top 5 bởi chỉ có 19 bàn sau 12 trận đầu mùa. Bù lại, Juventus là đội có hàng thủ cực kỳ ấn tượng khi chỉ để thủng lưới có 7 bàn, có 615 phút liên tiếp giữ sạch lưới nhà.

Sức mạnh của Juventus là sự kiên trì theo đuổi đấu pháp đưa ra và chờ cơ hội ghi bàn xuất hiện. Chẳng hạn như ở trận đấu với Cagliari, Juventus không có lấy cú sút trúng đích ở hiệp 1 nhưng ghi 2 bàn trong 10 phút ở hiệp 2 từ hai tình huống cố định.

Có một sự thay đổi cực lớn ở Juventus mùa này khi mà các cầu thủ phòng ngự từng bị chỉ trích ở mùa giải trước lại đang chơi rất hay. Weston McKennie sau thời gian thi đấu ở Leeds United theo dạng cho mượn, được HLV Allegri đưa vào danh sách chuyển nhượng mùa hè 2023 nhưng không có đội bóng nào đoái hoài. Federico Gatti và Gleison Bremer bị nhắc nhở phải nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của toàn đội sau mùa giải đầu tiên không như ý. Bremer được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A mùa giải 2023-2024. Gatti thường dâng quá cao để tham gia tấn công nhưng có tốc độ rất tốt để lùi về phòng ngự kịp thời. Cầu thủ 25 tuổi này chịu khó va chạm, đeo bám khiến tiền đạo đối phương không có không gian dứt điểm. McKennie đang là trụ cột ở khâu phòng ngự, đá chính 10/12 trận đã qua. Cầu thủ người Mỹ gần như bóp chết những cơ hội lên bóng của đối phương bên hành lang phải.

Hàng thủ Juventus không chỉ làm tốt công việc chính của mình mà còn tham gia tấn công rất hiệu quả. Juventus là đội bóng duy nhất cho tới nay trong số 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu có tới 5 hậu vệ ghi bàn; với Gleison Bremer, Andrea Cambiaso, Danilo, Federico Gatti và Daniele Rugani. Trong 7 trận Serie A gần đây nhất của Juventus, chỉ có mỗi tiền đạo Milik ghi được 1 bàn thắng. HLV Allegri thừa nhận Juventus của ông có được vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu nhờ vào sức mạnh của hàng phòng ngự trong phòng thủ lẫn... tấn công.

Tin cùng chuyên mục