Juventus không cần tát để tỉnh người

HLV Andrea Pirlo cho rằng đội bóng của ông không cần phải bị tát để tỉnh người sau khi hòa 3/5 trận đầu mùa Serie A.
HLV Andrea Pirlo
HLV Andrea Pirlo

Juventus bị Verona cầm hòa 1-1 trên sân nhà, thậm chí là bị dẫn trước và phải chờ đợi tới cầu thủ dự bị Dejan Kulusevski nhờ nỗ lực đột phá và dứt điểm của cầu thủ người Thụy Điển mới giữ lại 1 điểm ở Turin.

Juventus có 2 cú dứt điểm bật xà của Cuadrado và Paulo Dybala, cùng một bàn thắng bị khước từ do lỗi việt vị của Morata trong hiệp một. ĐKVĐ bất ngờ bị Verona gác điểm trước ở phút 60 khi Favilli len giữa hàng thủ Juventus để mở tỷ số trận đấu. HLV Andrea Pirlo lập tức thay Kulusevski ngay sau khi thua bàn và tạo sức ép tấn công lên Verona mới có thể có được bàn gỡ.

Ông Pirlo thừa nhận Juventus chơi tấn công chưa đủ sắc sảo, thi đấu trong sự chờ đợi đối phương nên không tạo ra được cơ hội ghi bàn tốt. Juventus chỉ mạnh mẽ hơn sau khi bị dẫn bàn. Tân binh Arthur kiểm soát bóng tốt. Dybala cũng chơi khá ổn trong trận đầu tiên của mùa giải này. Kulusevski ngồi dự bị vì đã đá 7 trận liên tiếp trước đó.

Juventus có sự khởi đầu mùa giải không tốt vì hòa tới 3/5 trận. Nhà cầm quân 41 tuổi cho rằng Juventus không cần bị tát để cho tỉnh người và nói về sự trở lại của Cristiano Ronaldo sau thời gian cách ly vì Covid-19. Hàng công dày đặc người của Juventus sẽ có một chỗ hiển nhiên cho Ronaldo mà theo ông Pirlo là đá đúng vị trí sở trường như anh đã chơi ở Real Madrid.

Đó là đá ở cánh trái và dịch chuyển vào giữa trong hàng tấn công 3 người. Hai vị trí còn lại sẽ là sự lựa chọn giữa Morata, Dybala và Kulusevski. Ông Pirlo cho rằng cầu thủ nào đá với Ronaldo còn tùy thuộc vào đối thủ. Morata đúng mẫu đá trung phong nên khả năng đá cao nhất trên hàng công. Dybala và Kulusevski có kiểu đá tương tự Ronaldo nên sẽ được cân nhắc cho vị trí còn lại.

Tin cùng chuyên mục