Juventus giải bài toán Lecce

Trước đối thủ có phong độ tốt Lecce, Juventus vẫn giành được thắng lợi với tỷ số tối thiểu để quên đi trận thua Sassuolo 2-4 cách đây vài ngày.
Arkadiusz Milik ăn mừng bàn thắng
Arkadiusz Milik ăn mừng bàn thắng

Lecce gây ngạc nhiên ở Serie A mùa này sau 5 trận đầu tiên của mùa giải khi thắng 4 hòa 1. Cách chơi phòng ngự phản công của đội khách cũng buộc HLV Max Allegri phải có những sự điều chỉnh để tránh mắc sai sót như ở trận thua Sassuolo hồi cuối tuần qua. So với trận đấu trước, ông Allegri để trung vệ Gatti và tiền đạo Dusan Vlahovic ngồi ngoài.

Sự thay đổi của ông không mang lại hiệu quả trong 45 phút đầu tiên. Juventus vẫn chiếm ưu thế trước Lecce, liên tục áp sát khung thành đối phương nhưng không thể có bàn thắng. Federico Chiesa rất chịu khó dứt điểm, Arkadiusz Milik nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, song bất lực trong tiếng la ó của chính người hâm mộ đội nhà.

Có sự điều chỉnh nhỏ ở hiệp 2 đã giúp Juventus chơi tốt hơn. Đó là Adrien Rabiot được đẩy chơi cao hơn để hỗ trợ Chiesa và Milik. Tiền vệ cao lớn người Pháp thường xuyên có mặt trong vòng cấm Lecce để tranh chấp bóng bổng. Ở phút 58, Rabiot đánh đầu chuyền bóng để Milik đệm ở cự ly gần, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Kể từ đầu mùa giải trước cho tới nay, không có tiền vệ nào ở Serie A đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều như Rabiot. Anh đã có 12 bàn và 7 pha kiến tạo trên mọi giải đấu. Milik bảo rằng bàn thắng giúp anh tự tin hơn cho những trận đấu tới. Chiến thắng giúp Juventus quên đi thất bại 2-4 trước Sassuolo và hy vọng tìm lại sự động viên của người hâm mộ.

Ông Allegri kêu gọi giới truyền thông điềm tĩnh và “giữ thăng bằng” sau chiến thắng vất vả này. Juventus là đội bóng tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc trong hai mùa giải qua, vừa tạo cảm giác cho người hâm mộ rằng họ có thể tranh đua Scudetto thì lập tức thi đấu nhạt nhòa.

“Nếu như ở trận Sassuolo, chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn thì ở trận với Lecce thì lại không có những cơ hội rõ ràng”. HLV 56 tuổi thừa nhận các học trò của ông không tìm kiếm được khoảng trống ở hàng thủ Lecce nên phải trả ngược bóng về tuyến sau làm giảm nhịp độ trận đấu và đối phương có đủ thời gian để lùi về phòng ngự.

Dù Juventus không thi đấu ở cúp châu Âu mùa này nhưng ông Allegri chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 4 vì có quá nhiều cầu thủ non kinh nghiệm. Chẳng hạn như Gatti chỉ mới 27 lần chơi tại Serie A. Fagioli cũng chỉ mới hơn 30 trận đấu ở Serie A. Juventus cần thời gian để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi quay trở lại cuộc đua Scudetto ở những mùa giải kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục