Inter Milan vượt khó để vô địch lượt đi Serie A

Lực lượng bị sứt mẻ vì chấn thương nhưng Inter Milan vẫn giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà để giữ vững ngôi đầu bảng với cách biệt 4 điểm so với Juventus

Marko Arnautovic tin tưởng vượt qua giai đoạn khó khăn ở Inter Milan
Marko Arnautovic tin tưởng vượt qua giai đoạn khó khăn ở Inter Milan

HLV Simone Inzaghi mất 3 trụ cột quan trọng trong lối chơi tấn công biên của Inter Milan là tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez, hai hậu vệ chạy cánh Denzel Dumfries và Federico Dimarco khi tiếp Lecce trên sân nhà. Hậu vệ người Pháp, Benjamin Pavard đã bình phục chấn thương nhưng nhà cầm quân 47 tuổi vẫn tiếp tục trao cơ hội cho Yann Aurel Bisseck. Hậu vệ người Đức đang từng bước tạo niềm tin cho ông Inzaghi kể từ khi gia nhập Inter Milan. Chính vị HLV này thừa nhận ông không hề biết Bisseck mà chỉ được coi vài video clip sau khi Giám đốc điều hành Beppe Marotta đưa cầu thủ này về sân Giuseppe Meazza.

Inter Milan chiếm tới 73% thời gian kiểm soát bóng trong hiệp 1 nhưng cặp tiền đạo Marcus Thuram và Marko Arnautovic không thể ghi bàn. Tân binh Arnautovic bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rất tốt, một lần để cho thủ môn Wladimiro Falcone của đội khách cản phá và một lần sút ra ngoài.

Đội đầu bảng bắt đầu khai thác mạnh những tình huống cố định từ Hakan Calhanoglu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đá phạt góc và Bisseck đánh đầu bật xà ngang. Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 43 cũng từ tình huống cố định của Calhanoglu khi anh đá phạt chính xác cho Bisseck đánh đầu. Lần này, hậu vệ Đức đưa bóng vào ngay góc cao khung thành Lecce. HLV Inzaghi cho biết Pavard đã bình phục chấn thương nhưng Bisseck thực sự xứng đáng được đá chính từ đầu bởi anh tập luyện rất tích cực và chơi tốt trong những trận gần đây.

Arnautovic thêm một trận đấu nữa không thể ghi bàn. Tiền đạo người Áo đã chơi 262 phút ở Serie A cho Inter Milan nhưng chưa có bàn thắng nào. Anh chỉ mới ghi 1 bàn cho HLV Inzaghi ở Champions League. Tưởng chừng như Arnautovic có thêm 1 trận thất vọng nữa sau hai cú sút bất thành ở hiệp 1. Pha phối hợp ghi bàn ở phút 78 thắp lên hy vọng cho Arnautovic khi anh phối hợp một hai rất tốt với Nicolo Barella và cú đánh gót của anh đã đặt đội trưởng vào tư thế mặt đối mặt thủ môn Lecce để ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Arnautovic bày tỏ sau trận đấu: “Tôi có cảm giác tích cực sau cú đánh gót cho Barella bởi vì tôi nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi bắt đầu mùa giải với Inter Milan bằng 1 pha kiến tạo nhưng phải nghỉ 6-7 tuần vì chấn thương. HLV và đồng đội luôn giúp đỡ tôi mỗi ngày nên từng bước hòa nhập với lối chơi của đội”.

Inter Milan tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với cách biệt 4 điểm so với Juventus và chắc chắn vô địch lượt đi vì chỉ còn một trận đấu nữa. Đội bóng áo sọc xanh đen đã thắng 14 trên tổng số 17 trận Serie A mùa này. Thủ môn Yann Sommer đứng đầu trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khi giữ sạch lưới tới 12 trận kể từ đầu mùa giải tới nay.

Tin cùng chuyên mục