Inter Milan gửi thông điệp thách thức Juventus

Chiến thắng thuyết phục 4-0 trên sân của SPAL là cách mà HLV Antonio Conte bảo rằng Inter Milan gửi thông điệp tới đối phương trong cuộc đua về đích.
Alexis Sanchez tỏa sáng
Alexis Sanchez tỏa sáng

Christian Eriksen quay trở lại đội hình xuất phát sau trận thắng Torino 3-1. Tiền vệ người Thụy Điển chơi thiếu ổn định khiến HLV Antonio Conte phiền lòng. Inter Milan chuyển sang chơi 3-5-2 kể từ khi Serie A tái khởi động và Eriksen chơi nhiều trận tuyệt vời nhưng có những trận đấu cựu cầu thủ Tottenham cho thấy vẫn còn mang lối chơi từ Premier League sang, không phù hợp ở Serie A. Trận này, ông Conte nhận định Eriksen chơi rất cố gắng và hy vọng sẽ có được sự ổn định lâu dài.

Một cầu thủ từ Premier League sang sớm hơn là Alexis Sanchez đã thoát khỏi ám ảnh chấn thương và tỏa sáng trong những trận gần đây. Cầu thủ mượn từ Manchester United kiến tạo 2 bàn ở trận thắng Torino tiếp tục có thêm pha kiến tạo nữa để Antonio Candreva mở tỷ số. Đó là bàn thắng được ông Conte ca ngợi. Cựu HLV Chelsea cho biết đó là mô hình chiến thuật 4-2-4 mà ông từng dùng khi cầm quân ở Bari và Siena. Bốn cầu thủ tấn công quây lấy hàng thủ SPAL và di chuyển với tốc độ cao. Sanchez chuyền bóng ra cánh phải rất thông minh cho Candreva ghi bàn. Sanchez cũng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Chiến thắng 4-0 quá thuyết phục và rút ngắn cách biệt với Juventus xuống còn 6 điểm khi giải còn 5 vòng đấu nữa. Ông Conte bảo rằng điều quan trọng là chúng tôi gửi thông điệp nhất quán tới đối thủ trong cuộc chiến lần này. Inter Milan là đội duy nhất có tới 18 cầu thủ ghi bàn và đặc biệt là phần lớn lập công trong vòng cấm đối phương. Ông ngợi ca Sanchez đang có được phong độ tốt và Inter rất muốn mua đứt ngôi sao Chilê sau một năm mượn từ Manchester United.

Tin cùng chuyên mục