HLV Spalletti triệu tập Jorginho cho trận quyết đấu Ukraine

Trước mục tiêu phải có 4 điểm trong 2 trận cuối cùng của vòng loại Euro 2024, HLV Luciano Spalletti triệu tập trở lại lão tướng Jorginho với hy vọng giúp Italia giành vé tới Đức mùa hè năm sau.
Italia cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận cuối vòng loại EURO 2024
Italia cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận cuối vòng loại EURO 2024

HLV Luciano Spalletti công bố 29 cầu thủ Italia cho 2 trận đấu cuối cùng vòng loại Euro 2024 với Bắc Macedonia trên sân nhà và Ukraine trên sân khách (Ukraine chọn sân của Bayer Leverkusen làm sân nhà vì chiến tranh).

Sức ép đang rất lớn với HLV 64 tuổi bởi Italia đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng bảng C sau trận thua Anh 1-3 hồi tháng 10. Italia hiện kém Ukraine 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận, có hiệu số bàn thắng bại cao hơn, đối đầu trực tiếp cũng tốt hơn (thắng 2-1 ở lượt đi). Chính vì thế, Italia chỉ cần 4 điểm trong 2 trận còn lại là chắc chắn theo chân tuyển Anh tới Đức dự Euro 2024 mùa hè năm sau. Theo đánh giá của giới bình luận, dù Italia ở trận đầu tiên của ông Spalletti bị Bắc Macedonia cầm hòa trên sân khách nhưng cơ hội thắng khi gặp lại tại Rome là rất cao. Lúc đó, Italia sẽ vượt qua Ukraine để đứng nhì bảng nên chỉ cần cầm hòa với chính đối thủ này khi gặp nhau tại Đức sẽ giữ vững vị trí nhì bảng C.

Để thực hiện mục tiêu có ít nhất 4 điểm trong 2 trận còn lại, ông Spalletti triệu tập tới 29 cầu thủ. Trong đó, đáng chú ý nhất là cựu HLV Napoli tìm cách trám vào chỗ của Sandro Tonali bị cấm thi đấu 8 tháng vì chơi cá cược bóng đá. Ông triệu tập tân binh Andrea Calpani của Monza và lão tướng Jorginho của Arsenal. Jorginho đã có 48 lần khoác áo Thiên thanh nhưng lần cuối cùng hồi tháng 6 vừa qua.

Một tân binh khác của ông Spalletti là hậu vệ cánh trái của Juventus, Andrea Cambiaso. Tiền đạo đội trưởng Ciro Immobile tiếp tục bị ông ngó lơ do phong độ chưa ổn định ở Lazio. Một sự trở lại rất được chờ đợi là Federico Chiesa sau hai lần đầu không thể góp mặt cùng HLV Spalletti vì chấn thương.

Trước sức ép phải thắng, ông Spalletti có được hàng tấn công rất ổn với Giacomo Raspadori và Gianluca Scamacca. Tiền đạo Raspadori ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất cho Napoli. Chân sút 23 tuổi cơ bản giúp cho HLV Rudi Garcia tạm bớt lo âu vì sự vắng mặt dài ngày của Victor Osimhen. Scamacca có phong độ tốt hơn Raspadori với 3 bàn trong 2 trận Serie A vừa qua.

Trong sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 của ông Spalletti thì bộ ba Raspadori – Scamacca – Chiesa rất được kỳ vọng. Những cầu thủ dự phòng trên hàng công như Politano, Moise Kean hay Domenico Berardi cũng rất được chờ đợi sẽ tỏa sáng nếu được tung vào sân. Italia cần phải thắng Bắc Macedonia trên sân nhà nhằm tạo tâm lý tốt cho trận gặp Ukraine ở lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2024. Italia là ĐKVĐ Euro 2020 nhưng đã hai lần bị loại khỏi World Cup 2018 và 2022.

Tin cùng chuyên mục