HLV Park Hang-seo: Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan

Nhà cầm quân Hàn Quốc trao gửi niềm tin vào cậu học trò Nguyễn Công Phượng sẽ tỏa sáng ở cuộc tiếp đón Thái Lan của tuyển Việt Nam thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19-11.

Ông Park tin tưởng Công Phượng sẽ lập công nếu được tung vào sân. Ảnh: Minh Hoàng
Ông Park tin tưởng Công Phượng sẽ lập công nếu được tung vào sân. Ảnh: Minh Hoàng
Khi nhận câu hỏi: “Công Phượng sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Thái Lan” ở buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào sáng 18-11 tại trở sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đáp lại đầy ngắn gọn: “Đúng như vậy”.
Trong buổi họp báo, ông Park còn chia sẻ chuyện Thái Lan “tuyệt giao” với giới truyền thông, “bịt kín” mọi thông tin là điều không có gì đặc biệt. 
“Không riêng gì Thái Lan, việc giấu thông tin là thói quen chung của các đội bóng trên thế giới. Không tiết lộ thông tin ra ngoài là điều mà các đội đều muốn. Chúng tôi không biết chính xác phong độ của cầu thủ Thái Lan nhưng toàn đội đã tìm hiểu và phân tích kỹ trước đó, chứ không phải vài ngày qua”, ông nói.
Nói về sự chuẩn bị cho trận đấu “sống còn” với Thái Lan vào tối mai (19-11), ông Park chia sẻ: “Dù tôi hay HLV Akira Nishino thì tất cả đều chuẩn bị trận đấu tốt nhất để giành chiến thắng. Trận đấu cuối trong năm 2019 của tuyển Việt Nam và chúng ta sẽ gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan”. 
“Tôi biết ý nghĩa của trận đấu này và các cầu thủ nhận thức được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Thật ra không cần nói nhưng tôi nhìn vào ánh mắt của học trò thể hiện sự quyết tâm rất rõ. Nhưng tôi sợ áp lực cũng sẽ ảnh hưởng tới cầu thủ. Tôi không muốn tạo áp lực nhưng tôi nghĩ rằng, đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ đã duy trì được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu”, ông Park tiếp lời.
HLV Park Hang-seo: Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan ảnh 1 Tuấn Anh sẽ là "ngòi nổ" trong sơ đồ của ông Park. Ảnh: Changsuek
HLV Park Hang-seo thừa nhận chuyện ông đến Việt Nam làm việc không phải là điều đặc biệt tạo nên sự phát triển đột biến nhanh chóng cho bóng đá nơi đây. Nhà cầm quân 60 tuổi cho rằng, bóng đá Việt Nam có tinh thần, đặc trưng và tiềm lực để phát triển. Ngoài ra, các đời HLV trước đây đã xây dựng nền tảng để các cầu thủ phát triển và ông Park chỉ là người sử dụng tốt nhất nguồn lực đó. 
Chia sẻ tiếp về trận đấu với Thái Lan, ông Park nói: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng. Tất nhiên ông Nishino muốn thắng nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi không thể nói chính xác những gì chúng tôi đã chuẩn bị”.
Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao các cầu thủ Teerasil Dangda, Chanathip Songrasin, Supachok và Ekanit bên phía Thái Lan. Ông Park còn phân tích chuyện Thái Lan thi đấu 3 trung vệ nhưng thật tế, đối thủ đá sơ đồ 4-2-3-1.  

Tin cùng chuyên mục