HLV Luciano Spalletti vẫn loay hoay tìm trung phong cho Azzurri

Thời gian chuẩn bị cho Euro 2024 không còn nhiều nhưng HLV Luciano Spalletti chưa thể tìm một trung phong có phong độ tốt cho đội tuyển Italia.

Gianluca Scamacca (áo sẫm) không có phong độ tốt
Gianluca Scamacca (áo sẫm) không có phong độ tốt

Thành tích ghi bàn của đội tuyển Italia dưới thời HLV Luciano Spalletti cải thiện tốt hơn so với người tiền nhiệm Roberto Mancini. Sau 6 trận cầm quân, hiệu số bàn thắng bại của HLV Spalletti là 13-5. Trong khi đó, để có 13 bàn thắng thì ông Mancini phải cần tới 8 trận đấu. Thêm một dấu hiệu tích cực nữa là cựu HLV Napoli có tới 9 cầu thủ ghi bàn. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 bắt đầu vận hành tốt khi mà sức mạnh tấn công của đội bóng màu áo thiên thanh chủ yếu ở hai cánh và những pha bứt tốc cự ly ngắn của các trung phong.

Tuy nhiên, ông Spalletti vẫn đang loay hoay tìm một trung phong có phong độ tốt cho đội tuyển Italia ở EURO 2024. Người được ông ưu ái nhất là Giacomo Raspadori dù không được thi đấu thường xuyên ở Napoli. Raspadori đá chính 4 lần trong tổng số 6 trận ở đội tuyển quốc gia của HLV Spalletti nhưng anh chỉ có 1 bàn và 1 pha kiến tạo ở trận thắng Bắc Macedonia 5-2. Trung phong được HLV 64 tuổi xếp thứ hai sau Raspadori là Gianluca Scamacca chỉ mới 1 lần đá chính là trận đấu với Anh. Cựu tiền đạo West Ham chính là người ghi bàn thắng danh dự cho Italia trên sân Wembley ở trận thua 1-3.

Scamacca gia nhập Atalanta từ đầu mùa giải này sau thời gian thi đấu không ổn ở West Ham. Anh có được 7 bàn thắng sau 25 trận trên mọi giải đấu cho Atalanta mùa này. Tiền đạo cao lớn phải nghỉ gần cả tháng 12-2023 vì chấn thương cơ. Người đá thay anh là Charles De Ketelaere chơi rất hay với 6 bàn thắng. HLV Gian Piero Gasperini cho biết có thể sẽ xếp Scamacca đá chính ở trận đấu bù với Inter Milan vào rạng sáng ngày mai (29-2). Dù vậy, ông Gasperini cảnh báo đồng nghiệp Spalletti rằng cầu thủ của ông chưa phải là ngôi sao lớn dù đã có nhiều trận đấu hay, tập luyện và thi đấu tích cực.

Thực tế là ông Spalletti không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung phong cho đội tuyển Italia. Ngoài hai cầu thủ nói trên nhưng không để lại dấu ấn đậm nét thì cựu HLV Napoli đang có trong tay 3 tiền đạo Italia ghi bàn tốt nhất ở Serie A mùa này là Domenico Berardi, Riccardo Orsolini và Andrea Pinamonti khi cả ba cùng có 9 bàn thắng. Chỉ có Pinamonti là trung phong đúng nghĩa nhưng tiền đạo Sassuolo chỉ mới một lần chơi cho đội tuyển Italia dưới thời cựu HLV Roberto Mancini. Sassuolo sa sút với 6 trận liên tiếp không biết tới chiến thắng nhưng Pinamonti vẫn có được 2 bàn trong 3 trận gần đây nhất nên hy vọng sẽ được ông Spalletti triệu tập ở đợt thi đấu quốc tế vào tháng 3 tới cho trận giao hữu gặp Venezuela và Ecuador.

Tin cùng chuyên mục