HLV Luciano Spalletti hài lòng với hàng tấn công của Italia

Bốn bàn thắng sau 2 trận. Hệ thống chiến thuật mới từng bước ổn định. HLV Luciano Spalletti thừa nhận điều hài lòng nhất trong chuyến du đấu Mỹ là những cầu thủ trên hàng tấn công.

Lorenzo Pellegrini (10) giúp HLV Luciano Spalletti tự tin triển khai sơ đồ 3-4-2-1
Lorenzo Pellegrini (10) giúp HLV Luciano Spalletti tự tin triển khai sơ đồ 3-4-2-1

Mateo Retegui chỉ mới có 8 bàn thắng cho Genoa trên mọi giải đấu ở mùa giải này nhưng lại là chân sút cực kỳ chất lượng của đội tuyển Italia. Trong 4 trận đầu tiên dưới thời cựu HLV Roberto Mancini, Retegui có 2 bàn thắng. Trận gặp Venezuela là lần đầu tiên cầu thủ gốc Argentina thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti. Retegui thuyết phục mọi người ngay lập tức bằng cú đúp.

Đó cũng là trận đấu đầu tiên mà ông Spalletti thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 cho đội tuyển Italia sau thời gian dài chơi theo sơ đồ 4-3-3 ở vòng loại Euro 2024 vừa qua. Dù Italia giành thắng lợi, Retegui chứng tỏ là trung phong đích thực của ông Spalletti nhưng nhìn chung cầu thủ chưa thích ứng với lối chơi mới. Cựu HLV Napoli thay toàn bộ đội hình ra sân ở trận đấu với Ecuador và kết quả là thắng 2-0. Quan trọng hơn nữa là cách tiếp cận trận đấu khá mượt mà: Ghi bàn thắng từ phút thứ 3, hai cánh lên bóng liên tục, trục giữa cầm bóng hiệu quả, hàng công áp sát được khung thành đối phương.

Sau khi kết thúc chuyến du đấu Mỹ, ông Spalletti hồ hởi về tương lai tươi sáng của tuyển Italia. Đó là hàng tấn công đã có Retegui chắc chắn ở vị trí số 9. Lorenzo Pellegrini chơi rất hay ở vị trí nhạc trưởng bởi vì có khả năng kiến tạo (chuyền cho Giacomo Raspadori cơ hội ghi bàn rất tốt nhưng bị bỏ lỡ) và ghi bàn (mở tỷ số vào lưới Ecuador ở phút thứ 3). HLV 65 tuổi nhận xét Pellegrini có thể phù hợp cả hai sơ đồ 4-3-3 và 3-4-2-1. Pellegrini và Nicolo Zaniolo chơi ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong tốt hơn cặp Federico Chiesa và Davide Frattesi ở trận đấu với Venezuela.

Nét chiến thuật quan trọng khác của 3-4-2-1 là tấn công thì Italia cũng tỏ ra mượt hơn ở trận đấu với Ecuador. Federico Dimarco vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao từ Inter Milan sang đội tuyển quốc gia. Ở cánh đối diện (cánh phải) thì tân binh Bellanova chơi khá hay. Hai lần Bellanova chuyền đảo cánh cho Dimarco dứt điểm. Hai cầu thủ chạy cánh này chơi tốt hơn so với Cambiaso và Udogie ở trận gặp Venezuela.

Có vẻ như các cựu binh không còn phù hợp với lối chơi thiên về tốc độ của ông Spalletti. Trung phong đội trưởng Ciro Immobile quá khó để tìm một suất dự Euro 2024 bởi vì dự bị cho Retegui đã có Giacomo Raspadori và tân binh Lorenzo Lucca. Trung vệ lão tướng Francesco Acerbi có nguy cơ không thể góp mặt ở Đức với cáo buộc phân biệt chủng tộc ở trận đấu giữa Inter Milan và Napoli vừa qua.

Tin cùng chuyên mục