Guendouzi không hối tiếc khi rời Arsenal

Sao trẻ của Lazio Matteo Guendouzi khẳng định anh không hề hối tiếc khi rời bỏ sân Emirates dù đã chơi đến 85 trận trong 2 năm ở Arsenal.

Matteo Guendouzi (phải) trong trận gặp Napoli ở Serie A
Matteo Guendouzi (phải) trong trận gặp Napoli ở Serie A

Cầu thủ người Pháp đến với Pháo thủ vào năm 2018 và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện của Unai Emery cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên, cuối cùng Guendouzi đã xung đột với HLV Mikel Arteta, người đã chuyển chàng trai đi khỏi Emirates để đảm bảo tất cả các cầu thủ đều ủng hộ dự án của mình.

Guendouzi nói với tờ Athletic: “Tôi không hối hận về những gì mình đã làm ở Arsenal. Tôi mới 19 tuổi và đã chơi 85 trận trong hai năm. Chơi 85 trận cho một CLB lớn như Arsenal là rất nhiều.

“Tôi đã cố gắng cống hiến hết mình cho CLB. Trong mùa giải đầu tiên tôi góp mặt, chúng tôi đứng thứ 5, chỉ kém vị trí dự Champions League 1 điểm và thua ở trận chung kết Europa League. Khi bạn đứng thứ 5 ở Anh, nó giống như thứ 2 hoặc thứ 3 ở các giải đấu khác.

“Ngoại hạng Anh có tính cạnh tranh rất cao, ngay cả với các đội xếp cuối bảng. Đây có thể là giải đấu lớn nhất thế giới bởi vì mọi trận đấu đều rất, rất khó khăn. Tôi rất hạnh phúc về những gì đã làm ở đó”.

“Mùa giải tiếp theo chúng tôi đã giành được Cúp FA. Tôi còn quá trẻ, đã thi đấu rất nhiều và rất hạnh phúc với điều này. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những cầu thủ tuyệt vời. Mesut Ozil là người giỏi nhất, một cầu thủ cầm bóng tuyệt vời - anh ấy nhìn thấy những điều mà bạn sẽ không bao giờ thấy trong đời”.

Rời Arsenal năm 2020, Guendouzi chơi cho CLB Đức Hertha theo hợp đồng cho mượn, sau đó Arsenal lại đem anh cho Marseille mượn năm 2021. Đến mùa hè năm 2022, CLB Pháp kích hoạt điều khoản mua đứt hợp đồng với giá 9 triệu bảng. Nhưng mùa này họ lại mang Guendouzi cho Lazio mượn, nơi anh chơi 25 trận và ghi 2 bàn. Bản hợp đồng có điều khoản mua đứt 15 triệu euro kèm 3 triệu tiền thưởng theo thành tích nhưng CLB Italia chưa có ý định giữ anh lâu hơn. Tuyển thủ Pháp 24 tuổi giờ hy vọng sẽ trở lại Premier League khi ông thầy cũ Unai Emery đang nổi đình nổi đám ở Aston Villa.

Guendouzi nói về vị HLV đã đưa anh về Arsenal năm 2018: “Tôi thật may mắn khi được làm việc dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, ông ấy là một HLV tuyệt vời. Hiện ông ấy đang làm việc rất tốt ở Aston Villa. Ông ấy đã cho tôi sự tự tin khi thi đấu nên tôi rất may mắn khi được làm việc cùng ông ấy”.

Tin cùng chuyên mục