Gonzalo Higuain muốn trở lại River Plate

Tiền đạo Gonzalo Higuain đã trở lại Ý để chuẩn bị tập luyện cùng Juventus chờ ngày Serie A tái khởi động. Lão tướng 32 tuổi bày tỏ nguyện vọng được trở về quê nhà chơi cho River Plate.
Tiền đạo Gonzalo Higuain
Tiền đạo Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain được Juventus cho trở về Argentina trong lúc dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở Ý vì anh có người thân đau nặng. Giờ đây, danh thủ 32 tuổi đã trở lại Ý tập luyện theo yêu cầu của HLV Maurizio Sarri để sẵn sàng cho cuộc chạy đua vô địch Scudetto giữa Juventus với Lazio một khi Serie A tái khởi động.

Tiền đạo Argentina là học trò cưng của HLV Sarri nhưng tự anh nhận thấy không còn đủ đẳng cấp để chơi bóng cho Juventus nữa khi chỉ có 5 bàn thắng sau 23 trận ở Serie A mùa này và cả thảy 8 bàn trên mọi đấu trường. Do đó, Higuain muốn ra đi, tìm chỗ “dưỡng già”. Hai CLB Mỹ là LA Galaxy và DC United rất muốn mời Higuain nhưng bản thân cầu thủ này lại muốn trở về quê nhà chơi cho đội bóng khởi nghiệp của mình là River Plate. “River Plate là CLB đã cho tôi mọi thứ, từ đào tạo phát triển để Real Madrid mua tôi nhưng giờ đây tôi không biết điều gì sẽ xảy ra bởi vì đang ở tại Turin”, Higuain nói.

Higuain còn 1 năm hợp đồng với Juventus và có khả năng được giải phóng hợp đồng vào cuối mùa giải này. Higuain ngợi ca River Plate ở thời điểm hiện tại chơi rất hay dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Gallardo. “Đội bóng của ông Gallardo rất tuyệt, có chất lượng, chiều sâu và mọi thứ. Sự thật là bạn coi họ thi đấu sẽ nhận ra trung phong có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Rõ ràng những cầu thủ từng chơi cho River Plate coi đội bóng cũ thi đấu đều thốt lên tuyệt vời”.

Đó là lý do mà Higuain muốn được tái hợp với River Plate hơn là sang Mỹ thi đấu những năm cuối đời. Higuain chơi cho đội bóng thủ đô Buenos Aires 41 trận và có 15 bàn thắng trước khi gia nhập Real Madrid từ tháng Giêng 2007, sau đó sang Napoli và hiện tại là Juventus.             

Tin cùng chuyên mục