Gleison Bremer 'lỗi lầm' giúp Juventus thắng trận derby Turin

Cựu đội trưởng Torino đánh đầu góp phần đưa Juventus thắng trận derby thành Turin để nuôi hy vọng có suất dự Europa League mùa sau.
Gleison Bremer (3) nhận 'lỗi' sau khi ghi bàn cho Juventus
Gleison Bremer (3) nhận 'lỗi' sau khi ghi bàn cho Juventus

Hiệp 1 trận đấu giữa Juventus và Torino khá hấp dẫn tới 4 bàn thắng. Juventus để cho Torino dẫn bàn từ phút thứ 2 và phải hai lần rượt đuổi tỷ số để có được tỷ số hòa 2-2 trước giờ giải lao. Trận đấu có sự khác biệt ở hiệp 2 khi Juventus hoàn toàn chiếm ưu thế và có được 2 bàn thắng. Gleison Bremer đánh đầu ghi bàn và Adrien Rabiot dứt điểm cận thành. Sau trận đấu, Bremer bảo rằng anh đã có lỗi với CLB cũ nhưng điều quan trọng là giúp cho Juventus có được 3 điểm. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Juventus ở Serie A và giờ họ chỉ còn cách nhóm dự Europa League 6 điểm.

Ở trận thắng 4-2 này, người hâm mộ Juventus chứng kiến sự góp mặt của Paul Pogba từ phút 69. Lần đầu tiên kể từ tháng 4-2022, Pogba mới trở lại thi đấu vì chấn thương đầu gối kéo dài. Người hâm mộ có vẻ thích thú khi chứng kiến sự xuất hiện của tiền vệ người Pháp sau 6 năm rời Juventus để gia nhập Manchester United và trở lại Turin mùa hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ hát vang: “Chúng tôi tới đây để chứng kiến Pogba ghi bàn”. Pogba không ghi bàn, chưa tạo được dấu ấn sau hơn 20 phút có mặt trên sân nhưng bước chạy của anh khá nhẹ nhàng cũng tạo được niềm tin cho người hâm mộ rằng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Có thông tin Juventus đã gửi đơn kháng cáo vụ bị trừ 15 điểm vì những gian lận chuyển nhượng trước đây. Nếu không bị trừ điểm, Juventus sẽ có 50 điểm để đứng vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Napoli 15 điểm nhưng hơn AC Milan và Inter Milan đúng 1 trận thắng.

HLV Max Allegri đánh giá rất cao phản ứng tích cực của toàn đội sau khi bị trừ điểm và nhất là bị dẫn bàn chỉ sau 90 giây trước Torino. Ông cho rằng điều này giúp ông có niềm tin các học trò sẽ thi đấu hết mình vì mục tiêu tìm một suất dự cúp châu Âu. Nếu Juventus duy trì phong độ này thì khả năng có vị trí ở top 4 là khả dĩ bởi họ chỉ thua top 4 có 10 điểm sau 24 vòng đấu.

Tin cùng chuyên mục