Francesco Acerbi thoát tội phân biệt chủng tộc vì không đủ bằng chứng

Ủy ban kỷ luật thể thao của Italia không thể buộc tội Francesco Acerbi có hành vi phân biệt màu da với Juan Jesus do không đủ bằng chứng. Người hâm mộ Serie A gọi đây là một vụ bê bối mới của bóng đá Italia.

Francesco Acerbi may mắn thoát án kỷ luật
Francesco Acerbi may mắn thoát án kỷ luật

Diễn biến sự việc được tóm tắt ngắn gọn như thế này: Phút 13 trận đấu giữa Inter Milan và Napoli ở vòng 29 Serie A, hậu vệ Juan Jesus của đội khách gọi trọng tài lại để phàn nàn chuyện anh bị Francesco Acerbi gọi là “thằng da đen”. Cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra chỉ trong vài giây thì trận đấu trở lại. Sau trận đấu, Jesus giải thích cho mọi người lý do phải dừng trận đấu là Acerbi phân biệt màu da với anh nhưng Acerbi đã nhận lỗi nên mọi việc kết thúc.

Tuy nhiên, Acerbi lập tức bác bỏ chuyện anh xúc phạm Jesus khiến mọi thứ trở nên khó giải quyết. LĐBĐ Italia lập tức loại trung vệ Inter Milan khỏi đội tuyển của HLV Luciano Spalletti để tiến hành điều tra. Ủy ban kỷ luật thể thao đã phân tích khẩu hình đoạn video ghi lại cảnh Acerbi xúc phạm Jesus. Ủy ban này tuyên bố Acerbi vô tội do không đủ bằng chứng. Họ lý giải rằng có thể Acerbi đã chạm tới màu da của đồng nghiệp nhưng không có những bằng chứng để hỗ trợ cho việc kết tội cầu thủ này.

Theo luật pháp Italia, hành vi phân biệt chủng tộc bị xử phạt ở mức độ nghiêm khắc nhất nhưng muốn kết tội phải có nhiều bằng chứng hỗ trợ. Quá trình phân tích khẩu hình có thể thấy Acerbi có lời lẽ không đúng với Jesus nhưng không có thêm các bằng chứng khác để buộc tội trung vệ Inter Milan nên Ủy ban kỷ luật thể thao đã kết luận Acerbi không có tội vì không đủ bằng chứng.

Nếu Acerbi bị kết tội, anh sẽ phải ngồi ngoài 10 trận đấu Serie A; đồng nghĩa với việc kết thúc sớm mùa giải 2023-2024. Cơ hội dự Euro 2024 với đội tuyển Italia cũng chấm dứt bởi HLV Spalletti không thể triệu tập cầu thủ không ra sân suốt 10 trận. Như vậy, cơ hội đã mở ra lại với Inter Milan và Acerbi. Chỉ có điều, người hâm mộ Serie A cho rằng Ủy ban kỷ luật thể thao đã quá nhẹ tay với Acerbi nên coi đây là vụ bê bối mới của bóng đá Italia.

Phía Napoli cho biết họ không tiếp tục tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc của Serie A. Napoli dự định sẽ tháo bỏ những dòng chữ Keep Racism Out trên tay áo cầu thủ, băng đội trưởng cũng như đọc các câu chống phân biệt chủng tộc sau buổi phỏng vấn truyền hình khi họ tiếp Atalanta vào cuối tuần này trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục