Fabio Capello nhắc nhở: AC Milan quá lệ thuộc cánh trái

Đó là nhận định của cựu HLV Fabio Capello về lối chơi của AC Milan ở trận thua PSG cũng như trong phần lớn các trận đấu từ đầu mùa giải tới nay. Nếu muốn bứt phá thì HLV Stefano Pioli cần phải cân bằng đội hình
Rafael Leao chơi kém hiệu quả ở biên trái
Rafael Leao chơi kém hiệu quả ở biên trái

Trận thua 0-3 trước PSG của AC Milan đang được mổ xẻ rất kỹ như cách giúp đội bóng của HLV Stefano Pioli cải thiện tình hình. Cựu HLV Fabio Capello cho biết hàng tấn công quá phụ thuộc vào Olivier Giroud khiến AC Milan bị “tê liệt”. Trong suốt trận đấu ở Paris, AC Milan chỉ có duy nhất một lần xâm nhập vòng cấm của Christian Pulisic nhưng đó không phải là màn phối hợp từ tuyến giữa để đẩy bóng lên mà nhờ đường chuyền dài của thủ môn Mike Maignan. Tuy nhiên, Pulisic cũng không tận dụng được cơ hội để dứt điểm mà chuyền ngang cho Giroud. Tiếc là lão tướng 37 tuổi không nhận được bóng.

Cốt lõi của sự thất bại trên sân Công viên các hoàng tử không phải vì Giroud mà do HLV Pioli bố trí lối chơi tấn công lệch trái nên PSG dễ dàng bắt bài. Nếu như mùa giải trước, Theo Hernandez và Rafael Leao rất hiệu quả ở những đường lên bóng bên cánh trái thì mùa này cả hai đều kém hiệu quả. Hernandez không còn tốc độ như trước. Leao có cải thiện về khả năng rê dắt bóng nhưng quá rườm rà nên đối phương không quá khó để cản phá. Leao liên tục bị bắt bài dẫn tới thiếu tự tin, tung ra những cú dứt điểm hay chuyền bóng chất lượng rất thấp.

Tuy thua đậm trên sân khách nhưng ông Pioli vẫn được ban lãnh đạo trao tặng kỷ niệm chương đánh dấu 200 trận cầm quân AC Milan. Để có thể làm việc lâu dài ở sân San Siro và ít nhất là theo đuổi cuộc đua Scudetto mùa này, ông Pioli được đàn anh Capello chỉ ra ba điểm cần thay đổi.

Thứ nhất là sẵn sàng thay thế Giroud khi cần thiết. Tiền đạo Pháp chơi không tốt nhưng vẫn đá suốt 90 phút ở trận thua vừa qua. Thứ hai, Leao phải tập luyện dứt điểm nhiều hơn, bớt lười biếng hơn. Người đá cùng cánh trái là Hernandez cần hồi phục thể lực để có lại tốc độ dốc bóng như mùa giải trước. Thứ ba là AC Milan phải cân bằng lối chơi tấn công cả hai cánh nhằm tránh bị đối phương sớm bắt bài. Calabria hay Florenzi là sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh phải tốt hơn Kaluku để cùng với Pulisic có những pha phối hợp tấn công ở cánh phải.

Trước mắt ở trận làm khách Napoli vào cuối tuần này, AC Milan phải có ít nhất một điểm nhằm vượt qua “nỗi sợ hãi” luôn thua những đội bóng lớn kể từ đầu mùa giải tới nay. Trong số 200 trận cầm quân của ông Pioli, AC Milan đã 13 lần thua với cách biệt 3 bàn trở lên.

Tin cùng chuyên mục