Fabio Capello: Hãy cho Stefano Pioli thêm thời gian

Thành tích không tốt của AC Milan từ đầu mùa giải tới nay khiến xuất hiện thông tin HLV Stefano Pioli sẽ bị sa thải. Theo cựu HLV Fabio Capello, AC Milan chơi không tốt vừa có yếu tố khách quan và chủ quan nên cần cho thêm thời gian để HLV 58 tuổi thay đổi tình hình của đội bóng hơn là thay đổi HLV giữa chừng

HLV Stefano Pioli đối mặt nguy cơ bị sa thải
HLV Stefano Pioli đối mặt nguy cơ bị sa thải

AC Milan là một trong những đội chịu chi nhất ở Serie A trong mùa hè vừa qua. Họ bỏ ra 100 triệu euro để có Christian Pulisic, Samuel Chukwueze và Ruben Loftus-Cheek. Vậy mà, tính tới thời điểm này AC Milan đứng thứ ba ở Serie A sau 17 vòng đấu, thua đội đầu bảng Inter Milan tới 11 điểm và bị loại khỏi Champions League. Báo chí Italia đưa tin, ban lãnh đạo AC Milan đang có dự tính chọn Antonio Conte hoặc Roberto De Zerbi thế chỗ HLV đương nhiệm Stefano Pioli.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Gazzatta, cựu HLV Fabio Capello cho rằng sa thải Pioli vào lúc này chẳng giải quyết được khó khăn của AC Milan. Thành tích của đội bóng cho tới nay xuất phát từ những yếu tố cả khách quan và chủ quan. Khách quan là chấn thương quá nhiều. Chủ quan là chiến thuật của HLV Pioli chưa hợp lý kể từ đầu mùa giải tới nay.

AC Milan là đội có số ca chấn thương nhiều nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khi có tới 30 lượt với cả thảy 22 cầu thủ. Hàng phòng ngự mất 3 trung vệ là Simon Kjaer, Fikayo Toromi và Thiaw. Tuyến giữa xuống cấp rất nhiều so với 2 năm trước khi còn bộ tứ: Tonali, Kessie, Bennacer, Calhanoglu. Tonali, Kessie và Calhanoglu đã ra đi và chỉ còn mỗi Bennacer nhưng tiền vệ này liên tục dính chấn thương và chỉ mới có 1 trận đá chính từ đầu mùa giải tới nay.

Trên hàng tấn công, Rafael Leao đánh mất sự tự tin nên mới có 3 bàn thắng. Nguyên nhân có thể là chuyến du đấu trước mùa giải sang Mỹ đã bào mòn thể lực của toàn đội quá mạnh và ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh điểm rơi phong độ không đúng vào mùa giải do cần thành tích trong chuyến du đấu đó. Việc sa thải hai giám đốc Maldini và Massara cũng tác động tâm lý rất lớn tới cầu thủ.

Yếu tố chủ quan là chiến thuật phòng ngự phản công của ông Pioli không hiệu quả. Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là quá chậm. Hơn nữa, đội hình được HLV 58 tuổi xếp dàn trải khắp mặt sân nên khi phản công những cầu thủ tấn công không có sự hỗ trợ cần thiết.

Ông Capello bảo rằng sa thải HLV Pioli vào lúc này không giải quyết được khó khăn hiện tại của AC Milan. Thay vào đó, ban lãnh đạo AC Milan hãy cho ông Pioli thêm thời gian và tiền bạc để thay đổi tình hình. Thứ nhất là cần tăng cường lực lượng ở tuyến phòng ngự và tiền vệ trong lúc quá nhiều cầu thủ chấn thương. Thứ hai là ban huấn luyện tìm cách giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin trên sân đấu. AC Milan đang là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất (5) ở Serie A là bằng chứng cho thấy học trò Pioli không thể kiềm chế trong thi đấu. Hy vọng, AC Milan sẽ cải thiện tình hình khi tiếp Sassuolo trên sân nhà trong ngày cuối cùng của năm 2023.

Tin cùng chuyên mục