Daniele De Rossi được bổ nhiệm làm HLV trưởng AS Roma, thay thế Jose Mourinho

Roma đã công bố cựu đội trưởng Daniele De Rossi làm HLV trưởng mới sau khi sa thải Jose Mourinho vào thứ Ba. Theo Gazzetta, De Rossi được các ông chủ Roma lựa chọn vì mối quan hệ bền chặt với CLB và người hâm mộ, hầu hết đều ủng hộ mạnh mẽ Mourinho

Daniele De Rossi đã chơi 18 năm cho AS Roma
Daniele De Rossi đã chơi 18 năm cho AS Roma

De Rossi, 40 tuổi, từng khoác áo AS Roma 18 năm, đã đồng ý một hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6-2024 - CLB quê hương của anh cho biết trên trang web chính thức của mình.

Chủ sở hữu của Roma, Dan và Ryan Friedkin cho biết: “Chúng tôi biết về mối quan hệ không thể phá vỡ của Daniele với CLB nhưng sự nhiệt tình của anh ấy khi nhận vị trí này trong vài tháng tới đã thuyết phục chúng tôi nhiều hơn về khả năng của anh trong việc trở thành người dẫn dắt các cầu thủ và một đại diện tự hào cho các giá trị của CLB. Chào mừng về nhà, Daniele”.

Roma đã kết thúc 2 năm rưỡi đảm nhiệm vai trò HLV của Mourinho vào sáng thứ Ba sau chuỗi thành tích tệ hại (chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở Serie A) khiến đội tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Cựu huấn luyện viên của Chelsea và Manchester United đã dẫn dắt Roma đến trận chung kết Europa League mùa trước sau khi vô địch Europa Conference League năm 2022.

De Rossi cho biết: “Tôi xin cảm ơn gia đình Friedkin đã tin tưởng giao cho tôi đảm nhận vai trò HLV trưởng của Roma. Cảm giác phấn khích khi được ngồi vào băng ghế huấn luyện của chúng tôi thật không thể diễn tả được. Mọi người đều biết Rome có ý nghĩa như thế nào với tôi”.

“Chúng tôi không có thời gian hay lựa chọn nào khác ngoài việc cạnh tranh, chiến đấu vì mục tiêu của mình và cố gắng đạt được chúng, đó là những ưu tiên duy nhất mà tôi và nhân viên đã đặt ra cho mình”.

de-rossi-s-3286.jpg
De Rossi đến sân tập vào trưa thứ Ba, bắt đầu công việc mà mình mơ ước

De Rossi từng giúp tuyển Italia vô địch World Cup 2006 khi còn là cầu thủ, đã giành Cúp Italia cùng Roma vào các năm 2007 và 2008, đồng thời ghi 63 bàn sau 616 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Giallorossi.

Anh là thành viên ban huấn luyện Italia vô địch Euro 2020 và công việc huấn luyện đầu tiên của De Rossi kết thúc bằng việc bị sa thải vào tháng 2-2023 sau bốn tháng làm việc tại SPAL (chỉ thắng 3 trong 17 trận).

de-rossi-s-dfbh-4702.jpg
Jose Mourinho hầu như chẳng trụ được 3 mùa ở bất cứ CLB nào

Về sự ra đi của Mourinho, Friedkins nói thêm: “Chúng tôi xin thay mặt tất cả mọi người tại AS Roma cảm ơn Jose vì niềm đam mê và nỗ lực của anh ấy kể từ khi anh ấy đến CLB.

“Chúng tôi sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về nhiệm kỳ của anh ấy ở Roma, nhưng chúng tôi tin rằng sự thay đổi ngay lập tức là vì lợi ích tốt nhất của CLB”.

Mourinho thay thế Paulo Fonseca làm HLV trưởng Roma vào tháng 5-2021 và dẫn dắt họ cán đích ở vị trí thứ 6 Serie A và chức vô địch Conference League trong mùa giải đầu tiên.

Roma lại cán đích ở vị trí thứ 6 ở Serie A mùa trước và lọt vào trận chung kết Europa League ở Budapest, nơi họ thua Sevilla 1-4 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1.

Mourinho đã giành được ba chức vô địch Premier League, FA Cup và ba League Cup trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea sau khi vô địch Champions League cùng Porto.

Người đàn ông 60 tuổi này cũng đã vô địch Champions League khi dẫn dắt Inter Milan, vô địch La Liga với Real Madrid, vô địch Europa League với Manchester United và tiếp quản Roma sau khi rời Tottenham.

Dù giúp Roma đạt những thành tựu quan trọng ở châu Âu, Jose Mourinho theo thói quen vẫn thường sinh chuyện trong mùa giải thứ 3 ở bất cứ CLB nào. Mùa này, Mourinho lại gây gổ với trọng tài và lãnh thẻ đỏ nhưng trận thua đậm AC Milan hôm Chủ nhật là giọt nước tràn ly khi Giallorossi của Mourinho hoàn toàn bị Milan của Stefano Pioli khống chế - một trận thua hoàn toàn về mặt chiến thuật.

Tin cùng chuyên mục