Cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á 2017: Việt Nam thua trước đối thủ Qatar

Giai đoạn 2 của giải đấu đã bắt đầu tranh tài trong ngày 2-7. Tại Ninh Bình, tuyển nam Việt Nam nhận trận thua đầu tiên.

Tuyển Việt Nam đã cố gắng nhưng đối thủ quá mạnh nên phải chịu thua. Ảnh BTC
Tuyển Việt Nam đã cố gắng nhưng đối thủ quá mạnh nên phải chịu thua. Ảnh BTC
Giai đoạn 2 dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất của giai đoạn 1 tiếp tục chia thành 2 bảng (4 đội/bảng) để đấu vòng tròn 1 lượt. Tại lượt này, tuyển nam Việt Nam cùng bảng 3 CLB Altay (Kazakhstan), Al Arabi (Qatar) và Al-Bahri SC (Iraq). Kết thúc giai đoạn 2, các cặp đấu vòng tứ kết được xác định dựa trên vị trí của từng đội mỗi bảng.
Trong trận đấu tối 2-7 tại Ninh Bình, Việt Nam đọ sức Al Arabi (Qatar). Đúng dự liệu của giới chuyên môn, đây là trận đấu mà chủ nhà không thể áp đảo đối phương bởi lẽ Al Arabi đang là á quân giải đấu và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi.
Cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á 2017: Việt Nam thua trước đối thủ Qatar ảnh 1 Đội bóng của Qatar là ứng viên vô địch giải nên chơi rất tốt. Ảnh  BTC
Suốt trận đấu, Al Arabi tạo sự vượt trội bằng các quả đập bóng xuyên chắn hoặc trên chắn từ các mũi chủ công Renan, Salvador (người Cuba) và Grozer (người Đức).
Ván đầu, tuyển Việt Nam thua nhanh 15-25. Trong 2 ván tiếp theo, cầu thủ của HLV Phùng Công Hưng giữ cự ly tốt hơn và chơi giằng co (có lúc dẫn điểm) nhưng vẫn thua đối thủ bằng 22-25, 22-25.
Trước đó, trong trận đấu sớm cùng bảng, Altay thắng Al-Bahri SC với tỷ số 3-1.
Ngày 3-7, Việt Nam gặp CLB Altay.

Tin cùng chuyên mục