Ba thẻ đỏ của Lazio, cái sảy nảy cái ung

Từ quyết định quá khắc khe của trọng tài dẫn tới thẻ đỏ đầu tiên của Luca Pellegrini, các cầu thủ Lazio nhận thêm hai thẻ đỏ nữa trong những phút bù giờ trận thua AC Milan.

Chiếc thẻ đỏ có phần oan uổng cho Lucas Pellegrini
Chiếc thẻ đỏ có phần oan uổng cho Lucas Pellegrini

Lazio thua AC Milan chung cuộc 0-1. Bàn thắng duy nhất của AC Milan do công của Noah Okafor thực hiện ở phút 88 sau tình huống lộn xộn trong vòng 16m50 của chủ nhà. Phải nói rằng Lazio đã chơi rất kiên cường ở trận đấu này, nhất là sau khi lãnh thẻ đỏ đầu tiên ở phút 57 nhưng phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới bị thủng lưới.

Có thể nói trận thua này khá đáng tiếc với Lazio bởi họ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2 mà nguyên nhân từ cái sảy nảy cái ung. Đầu tiên, hậu vệ cánh Luca Pellegrini nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 57 quá khắt khe. Cựu cầu Juventus khi nhìn thấy Ismael Bennacer (AC Milan) và đồng đội Castellanos nằm sân trong tình huống va chạm đầu với nhau nên chủ động để bóng ra đường biên ngang cho bác sĩ vào sân. Tuy nhiên, Christian Pulisic của AC Milan lẻn phía sau để cướp bóng tổ chức tấn công. Pellegrini phản ứng bằng cách kéo ngã tiền vệ người Mỹ. Trọng tài Di Bello lập tức rút thẻ vàng thứ hai cho Pellegrini. Một quyết định mà đội trưởng AC Milan là Davide Calabria nhận xét là “có sự hiểu lầm”.

Chính sự hiểu lầm tai hại này làm cho các cầu thủ Lazio ức chế trong phần còn lại của trận đấu. Kết quả là chủ nhà nhận thêm 2 thẻ đỏ nữa trong những phút bù giờ. Thẻ đỏ cho Adam Marusic ở phút bù giờ thứ tư cũng là quyết định khá nặng tay của trọng tài Bello. Pha đẩy sau của hậu vệ Serbia với Rafael Leao ở giữa sân nhưng vẫn nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chỉ 2 phút sau, Matteo Guendouzi “vật” Pulisic dọc theo đường biên trong một pha tranh bóng cũng đã nhận thẻ đỏ rời sân. Đây là lần đầu tiên kể từ Bologna năm 2012 tới nay mới có một đội bóng ở Serie A nhận 3 thẻ vàng trong 1 trận đấu.

HLV Maurizio Sarri không trả lời báo chí sau trận thua có phần tức tưởi này. Chủ tịch Claudio Lotito bảo rằng đây là “thất bại bắt buộc” đối với Lazio. Nó cho thấy LĐBĐ Italia không bảo đảm được độ tin cậy trong công tác tổ chức trận đấu nên cần một bên thứ ba phán xét nhằm chấm dứt tình trạng này. Ông Lotito úp mở chuyện khởi kiện LĐBĐ Italia về trận đấu này và hy vọng mở ra một giải đấu mà có sự giám sát của bên thứ ba nhằm tránh những lỗi như thế này của trọng tài Di Bello.

Tin cùng chuyên mục