Azzurri sớm bắt tay chuẩn bị cho Euro 2024

Sau khi vất vả tìm được suất dự Euro 2024, HLV Luciano Spalletti lên kế hoạch chuẩn bị cho Italia dự ngày hội bóng đá châu Âu vào tháng 6 năm sau bằng cách trang bị flycam, các ứng dụng thể thao và chuẩn bị cả những bữa ăn để kết tình thâm giao.
Azzurri vạch ra kế hoạch bảo vệ ngôi địch EURO
Azzurri vạch ra kế hoạch bảo vệ ngôi địch EURO

Italia cầm hòa Ukraine không bàn thắng ở lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2024 nên giành được vé tới Đức mùa hè năm sau. Một chiến dịch vô cùng vất vả cho ĐKVĐ Euro 2020 với quá nhiều điểm yếu mà từ cựu HLV Roberto Mancini cho tới HLV đương nhiệm Luciano Spalletti không thể giải quyết nổi. Đó là mất những trụ cột ở tuyến giữa vì liên quan tới cá cược bóng đá. Đó là hàng tấn công không có trung phong đáng tin cậy. Sơ đồ 4-3-3 của HLV Spalletti vẫn chưa quen với các cầu thủ nên cần thêm thời gian. Sau khi có được suất dự Euro 2024, HLV 64 tuổi cho biết ông bắt tay vào công việc chuẩn bị cho Italia tại Đức mùa hè năm sau.

Cựu HLV Azzurri Cesare Prandelli (từng đưa Italia vào chung kết Euro 2012) tiết lộ rằng “Nếu bạn không có cầu thủ thích hợp thì bạn phải tìm cho được lối chơi phù hợp”. Nhà vô địch Euro 2020, Roberto Mancini cũng chia sẻ quan điểm với bậc đàn anh Prandelli. Ông Spalletti có chưa tới 3 tháng dẫn dắt tuyển Italia và còn 7 tháng để chuẩn bị cho Euro 2024, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi bắt tay vào công việc chuẩn bị cho Euro 2024 ngay từ bây giờ”.

Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Italia là Gravina nhận định Italia của HLV Spalletti đang tìm lại được hình ảnh của Italia dưới thời Mancini ở Euro 2020 như phòng ngự vững chắc, kiểm soát bóng nhiều, tấn công bên phần sân đối phương, toàn đội từng bước thích nghi với lối chơi 4-3-3 lẫn 4-2-3-1 khi cần thiết.

Trong 4 tháng tới, Azzurri không tập trung, ông Spalletti cho biết đang tìm cách kết nối toàn đội “giống như một CLB”. Và dự kiến tới tháng 5 hoặc tối đa là tháng 6 thì mọi công việc chuẩn bị cho Euro 2024 sẽ hoàn tất. HLV 64 tuổi này cho biết sẽ áp dụng công nghệ và cả sự nỗ lực của bản thân để duy trì đội tuyển Italia với bầu không khí thân thiện và làm việc chung trong không gian ảo.

Có 3 thứ ông đề xuất sẽ tiến hành trong thời gian tới. Thứ nhất là tạo ra một ứng dụng trên điện thoại (app), nơi trích xuất lại những tình huống thi đấu giúp cho toàn đội rút tỉa kinh nghiệm. Thứ hai là trang bị flycam ở sân tập Coverciano để ghi hình các buổi tập rồi phân tích lại cho cầu thủ. Thứ ba là trong thời gian không thể tập trung đội tuyển, ông sẽ gặp gỡ các cầu thủ để trò chuyện, trao đổi công việc nhằm giúp gắn kết hơn.

Ông Spalletti đang gặp khó khăn về lực lượng, nhất là vị trí trung phong. Tiền đạo đội trưởng Ciro Immobile chưa tìm lại được phong độ tốt sau thời gian chấn thương nên không được triệu tập trong 2 đợt vừa qua. Giacomo Raspadori và Gianluca Scamacca được thay nhau đá trung phong nhưng đều không ổn. Tiền đạo nhập tịch Mateo Retegui đang chấn thương. Chính vì thế, ông Spalletti đang loay hoay giữa sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với 4-3-3 từng giúp ông thành công ở Napoli.

Tiền đạo cánh Federico Chiesa có tầm ảnh hưởng khá tốt mỗi khi lên tuyển nhưng đáng lo là cầu thủ của Juventus lại thường xuyên dính chấn thương. Một chút vui cho HLV 64 tuổi này là trung vệ Buongiorno chơi rất hay ở lần thứ 2 khoác áo đội tuyển khi cùng Italia hòa Ukraine 0-0.

Ông Spalletti vẫn còn chờ đợi kết quả bốc thăm chia bảng vào ngày 3-12 tới ở Hamburg (Đức). Bất lợi là Italia chỉ được xếp ở nhóm 4 nên khả năng sẽ gặp một trong số các đội rất mạnh ở nhóm 1 (Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ). Sau khi biết được đối thủ, cựu HLV Napoli cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ và lựa chọn những con người thích hợp nhất để Italia thực hiện thành công mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Euro.

HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục