Arturo Vidal tái ngộ Andrea Pirlo ở Juventus

Tiền vệ người Chilê không sang Inter Milan mà gia nhập đội bóng cũ Juventus với đồng đội cũ Andrea Pirlo là tân HLV trưởng.
Arturo Vidal rời Barcelona để gia nhập Juventus
Arturo Vidal rời Barcelona để gia nhập Juventus

Tân HLV trưởng Barcelona là Ronald Koeman thông báo cho Arturo Vidal rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng xứ Catalan mùa giải 2020-2021, cũng là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của tiền vệ 33 tuổi ở sân Camp Nou. Ngôi sao người Chilê có rất nhiều sự lựa chọn cho bến đậu mới của mình song anh muốn quay trở lại Serie A thi đấu những năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ ở châu Âu.

HLV Antonio Conte từng liên lạc với Vidal trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất là hè 2019 và tháng Giêng 2020. Cựu HLV Chelsea tiếp tục nối máy với cầu thủ bặm trợn này ngay sau khi có thông tin ông Koeman xếp anh vào danh sách cần bán của Barcelona. Dù Vidal rất được ông Conte mời mọc bởi cả hai từng có thời gian làm việc chung với nhau ở Juventus giai đoạn 2011-2014, cùng nhau đoạt 3 Scudetto. Tuy nhiên, anh muốn trở lại đội bóng cũ của mình ở Serie A là Juventus, thay vì chỉ đi theo một cá nhân là HLV Conte.

Tân HLV Juventus là Andrea Pirlo từng chơi cùng Vidal ở Juventus trong quãng thời gian từ 2011-2015, cũng có cuộc điện thoại cho lão tướng người Chilê. Tờ báo La Cuarta của Chilê cho biết một thành viên trong nhóm giúp việc cho Vidal tiết lộ anh sẽ gia nhập Juventus thay vì Inter Milan. Lý do thứ nhất là anh muốn trở lại Turin. Lý do thứ hai là được chơi với Cristiano Ronaldo. Lý do thứ ba là có cơ hội vô địch Champions League.

Người đại diện của Vidal có kế hoạch đàm phán hủy hợp đồng với Barcelona trước khi làm việc với Juventus để đưa thân chủ của mình quay trở lại Turin càng sớm càng tốt. Juventus đã trở lại tập luyện gần một tuần nay nên Vidal gia nhập sớm để hòa nhập trở lại với lối chơi mà Pirlo muốn xây dựng từ tuyến giữa.

Tin cùng chuyên mục