Áo vàng Thu Mai lấy thêm Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” giải xe đạp nữ Biwase 2021

Với phong độ quá tốt, dường như không ai cản nổi người đang mặc chiếc Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) thâu tóm thêm chiếc Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” trong chặng 6 giải xe đạp nữ Bình Dương – Biwase 2021 chạy từ Nha Trang đi Phan Rang.

Thu Mai dũng mãnh trên đường đèo
Thu Mai dũng mãnh trên đường đèo

Thật ra, Nguyễn Thị Thu Mai có thể lấy Áo đỏ từ chặng đèo Prenn lên Đà Lạt nếu như cô chịu cán đỉnh đèo đầu tiên khi đi cùng người đồng đội Nguyễn Thị Thi. Theo Thu Mai cho biết, vì mải mê đánh chiếc Áo vàng nên cô không nghĩ tới thế cờ này để Nguyễn Thị Thi cán đỉnh đèo trước. Việc về nhì đèo Prenn làm Thu Mai kém Trần Thị Kim Anh (XSKT Đồng Tháp) đúng 1 điểm trong cuộc cạnh tranh chiếc Áo đỏ.

Thế nhưng, với thực lực quá mạnh, Thu Mai dễ dàng thu tóm chiếc Áo đỏ trong chặng đua ngày hôm nay chinh phục 4 đỉnh đèo Cù Hin và Vĩnh Hy 1, 2, 3. Chưa xuất phát, giới chuyên môn đều hiểu Kim Anh khó có thể cạnh tranh với Thu Mai vì cô gái đất Sen Hồng có kỹ năng đi đèo thua Thu Mai một bật.

Áo vàng Thu Mai lấy thêm Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” giải xe đạp nữ Biwase 2021 ảnh 1 Các tay đua An Giang dẫn dắt đoàn đua

Bằng chứng là ngay đỉnh đèo đầu tiên Cù Hin, Thu Mai về nhì để vượt qua Kim Anh. Hơn thế nữa, ba đèo Vĩnh Hy 1, 2, 3, Thu Mai đều nằm trong 2 thứ hạng đầu với 2 lần về nhất, 1 lần về nhì. Một sức mạnh vô đối đưa Thu Mai chạm 1 tay vào danh hiệu Nữ hoàng leo núi. Bởi đây là chặng cuối có tính điểm Áo đỏ nên Thu Mai chỉ cần hoàn thành hết lộ trình đường đua là có thể chính thức trở thành Nữ hoàng leo núi.

Trong khi đó cuộc chiến chiếc Áo vàng, đội Tập đoàn Lộc Trời quá mạnh để điều khiển tốc độ toàn đoàn đua. Mặc dù đối thủ trực tiếp Biwase Bình Dương có tung 2 mũi Bùi Thị Quỳnh, Tuyết Nương tấn công, nhưng rất đơn độc so với dàn máy kéo hùng mạnh của An Giang. Thực lực yếu hơn, Biwase Bình Dương còn không may khi tay đua chủ lực đánh Áo vàng Bùi Thị Quỳnh bị bể bánh xe ở đèo Vĩnh Hy rơi lại phía sau.

Áo vàng Thu Mai lấy thêm Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” giải xe đạp nữ Biwase 2021 ảnh 2 Bốn chiếc Áo danh giá của giải trước khi bước vào chặng 6

Bên cạnh đó, Cà Thị Thơm tuột lại ở đoạn qua đèo Vĩnh Hy 3 dưới sức kéo dũng mãnh của các cô gái An Giang khiến Bình Dương còn mất thêm vài phút so với đội đứng đầu giải đồng đội Tập đoàn Lộc Trời. Với thế trận này, gần như Biwase Bình Dương khó có cửa đánh Tập đoàn Lộc Trời ở giải đồng đội lẫn Áo vàng.

Tại đích đến, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt qua Phạm Thị Thuỳ Liên (TPHCM Vinama) và đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) lần thứ ba thắng chặng.

Áo vàng Thu Mai lấy thêm Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” giải xe đạp nữ Biwase 2021 ảnh 3 Thu Mai trên bục nhận giải sau chặng 6

Với thực lực quá mạnh, Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã thâu tóm gần như tất cả các danh hiệu. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đang nắm giữ Áo vàng lẫn Áo đỏ sau 6 chặng. Tay đua Nguyễn Thị Thật mặc chiếc Áo xanh và Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội xếp trên Biwase Bình Dương và TPHCM Vinama. Chỉ có chiếc Áo trắng mới nằm trong tay đội Cần Thơ do công của Nguyễn Thị Kim Cương.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 7 từ Phan Rang đi Phan Thiết.

Tin cùng chuyên mục