AC Milan quyết không từ bỏ sân San Siro

Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala hôm qua tiết lộ là AC Milan đang tìm chỗ xây sân mới và sẽ nhường lại sân San Siro cho Inter. Song hôm nay, Rossoneri đã khẳng định là CLB chưa bao giờ có ý định rời khỏi San Siro.
Trận derby thành Milan trên sân San Sịro. Ảnh: Getty Images.
Trận derby thành Milan trên sân San Sịro. Ảnh: Getty Images.

Hôm qua, Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala đã vui miệng tiết lộ với Sky Sport Italia rằng ông chủ người Trung Quốc của AC Milan đang đẩy mạnh tiến trình xây sân bóng riêng của họ và thảo luận với tòa thị chính về những khu vực thích hợp trong thành phố, để xúc tiến thiết kế trong 2-3 tháng tới. Ông nói: "Milan đang nghĩ đến một sân bóng mới, sân của riêng họ. Chúng tôi sẽ cho họ thời gian để kiểm tra nếu có bất kỳ khả năng nào, nhưng cuối cùng sẽ có một cái gì đó cần phải hoàn thành. Chúng tôi đã dành ra những khu vực thích ứng cho họ”.

Tuy nhiên, trưa nay AC Milan quả quyết là không có ý định rời bỏ sân bóng mà CLB đã thành danh, nơi họ chia sẻ với đối thủ truyền kiếp Inter Milan. Bản tuyên bố của Rossoneri nêu rõ: “AC Milan tuyên bố rằng CLB này chưa bao giờ bày tỏ mong muốn rời khỏi San Siro”.

Milan vẫn đang cân nhắc chọn lựa cải tạo San Siro ở phía Tây thành phố với 80.000 chỗ ngồi, hay sẽ xây sân mới để không phải chung đụng với Inter. “Mặc dù AC Milan coi trọng tương lai muốn chơi tại sân của riêng mình và không chia sẻ với CLB khác, quyết định về cơ sở thể thao trong tương lai của các đội bóng Milan nên được thực hiện đúng thời điểm và với sự đồng ý của tất cả các bên liên quan. Vì lý do này, AC Milan cùng với hội đồng thành phố đã bắt đầu một loạt các cuộc họp để đánh giá các khu vực có sẵn trong thành phố, trong khi phải cân nhắc đến giá trị của San Siro và khả năng tái phát triển sân bóng đó”.

AC Milan quyết không từ bỏ sân San Siro ảnh 1
 Cuộc tranh cãi cũng nổ ra sau đó khi Sala lên tiếng trách móc trên twitter: “Tôi ghi nhận tuyên bố của Milan về San Siro. Nhưng hãy đơn giản hóa vấn đề: Tôi nghĩ rằng đối với Milan, với người hâm mộ và khách du lịch, sân vận động cần phải được hiện đại hóa. Vậy khi nào sẵn sàng, Milan có thể cho tôi biết liệu họ có hay không muốn đầu tư cùng chúng tôi một sân vận động của chúng ta? Hãy nói rõ ràng, lời mời cũng dành cho Inter, bởi vì đây là sân vận động của người Milan".

Bây giờ Inter cũng tham gia cuộc tranh luận trên trang twitter của họ. "Sala thân mến, như Ngài vẫn nhớ, chúng tôi đã đầu tư thời gian và nguồn lực vào sân vận động của người Milan. Kế hoạch của chúng tôi rõ ràng cho tất cả mọi người và không thay đổi trong 18 tháng. Chúng tôi đang chờ đợi một cuộc thảo luận bàn tròn với tất cả các phía tham gia để nói chuyện một cách rõ ràng".

Tin cùng chuyên mục