AC Milan làm ăn có lãi hứa hẹn chi lớn ở mùa hè 2024

Báo cáo tài chính 2022-2023 có lời lần đầu tiên sau 17 năm là dấu hiệu tích cực để AC Milan chịu chi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024
AC Milan thi đấu tốt mùa giải qua giúp CLB lần đầu tiên làm ăn có lãi
AC Milan thi đấu tốt mùa giải qua giúp CLB lần đầu tiên làm ăn có lãi

Năm tài khóa 2022-2023 kết thúc hồi tháng 6 vừa qua và vừa được cổ đông AC Milan đồng ý chấp thuận báo cáo thông qua trong cuộc họp mới nhất. Theo đó, lần đầu tiên sau 17 năm, AC Milan có lãi ròng lên tới 6,1 triệu euro. Chủ tịch Paolo Scaroni phát biểu “Sau giai đoạn phục hồi và khởi động lại, AC Milan đang ở thời điểm phát triển mới dưới sự lãnh đạo của RedBird Capital để hướng CLB tiếp tục phát triển và cạnh tranh ở đấu trường châu lục”.

Scaroni nói thêm là khi ông gia nhập AC Milan năm 2018 thì lúc đó tài chính bê bết và thành tích thi đấu tầm thường. Ban lãnh đạo đã đề ra hướng phát triển để AC Milan quay trở lại Champions League và đoạt Scudetto. Chính sách hợp lý đã giúp đội bóng áo sọc đỏ đen đoạt Scudetto và vào tới bán kết Champions League.

Lợi nhuận trở lại giúp cho AC Milan tự tin hơn về kế hoạch hoạt động của CLB. Ông Scaroni cho biết dự kiến sẽ chi tiêu mạnh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 nhằm nâng cấp đội hình để tiếp tục cuộc đua Scudetto và tiến xa hơn ở Champions League.

“Mọi người biết rõ là kết quả thi đấu ảnh hưởng lớn tới thành quả kinh doanh. Nếu AC Milan chơi tốt ở Champions League và có suất dự giải đấu này ở mùa giải kế tiếp thì doanh thu sẽ tăng cao hơn nữa. Khi đó, chúng tôi sẽ tham gia tích cực hơn vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2024”, ông Scaroni nói thêm. Hiện tại, AC Milan đứng nhì bảng sau 9 vòng đấu nhưng họ đã thua những đội bóng lớn là Inter Milan và Juventus. Điều này cho thấy, AC Milan không có lực lượng đủ mạnh cho cuộc đua Scudetto mùa này.

Khả năng AC Milan sẽ không còn phải chia sẻ sân San Siro với Inter Milan trong thời gian tới. Ban lãnh đạo thúc đẩy kế hoạch xây sân vận động mới ở San Donato, bên ngoài thành phố Milan. RedBird Capital của ông chủ Gerry Cardinale sẵn sàng đầu tư 40 triệu euro. Nếu mọi việc diễn ra trơn tru thì AC Milan sẽ chơi ở sân mới vào năm 2028 hoặc 2029. Tuy nhiên, Thị trưởng Milan là Beppe Sala lại phàn nàn về chuyện AC Milan rời sân San Siro khiến bầu không khí bóng đá ở thành phố không sôi động như trước.

Ibrahimovic vừa giải nghệ ở tuổi 41 hồi mùa hè

Ibrahimovic vừa giải nghệ ở tuổi 41 hồi mùa hè

Một chi tiết đáng nói với kế hoạch phát triển của AC Milan nữa là cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic sớm trở lại CLB. Dự kiến, cựu tiền đạo Thụy Điển sẽ giữ vai trò giám đốc CLB trong thời gian tới. Ibrahimovic đã gặp Giám đốc điều hành Giorgio Furlani và ông chủ Cardinale vài lần. AC Milan đang chờ quyết định cuối cùng của Ibrahimovic trong thời gian tới với hy vọng góp phần đưa đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục