Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Chủ nhà Bắc Ninh chiến thắng đầu tay

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 chính thức khai màn và những trận đấu đầu tiên của vòng 1 tại bảng đấu ở Bắc Ninh đã diễn ra…
Tay đập người Nhật Bản Aimi của đội chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh đã chơi tốt ngay trận khai mạc. Ảnh: MINH MINH
Tay đập người Nhật Bản Aimi của đội chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh đã chơi tốt ngay trận khai mạc. Ảnh: MINH MINH

Tại cuộc đọ sức sớm nhất, nam Hà Nội gặp nam TPHCM. Có thể xem, đây là một trong những mùa giải mà đội nam TPHCM có xáo trộn đội hình đáng kể ngay khi bắt đầu vào giải do nhiều cầu thủ trụ cột đã ra đi. Đồng thời, tại giải năm nay, đội bóng này cũng thay HLV trưởng là ông Nguyễn Văn Hòa do HLV Bùi Huy Châm đã hết hợp đồng.

Trên sân đấu, các tay đập tới từ thủ đô Hà Nội dù không có ngoại binh trong đội hình nhưng đã chơi khá kín kẽ và phối hợp hiệu quả. Chính những miếng đánh chồng chính xác đã giúp đội bóng của HLV trưởng Nguyễn Hữu Trường có được sự áp đảo trước đối thủ. Năm ngoái, đội nam Hà Nội là đội đứng hạng 3 chung cuộc vì vậy ngay tại trận mở màn gặp đội nam TPHCM được đánh giá yếu hơn, các cầu thủ Hà Nội có chiến thắng 3-1 (25/20, 22/25, 30/28, 25/19) cũng không quá bất ngờ.

Trong khi đó, trận đấu của nữ giữa chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh với đối thủ Ngân hàng Công thương đã tạo được kịch tính và tính hấp dẫn cho toàn bộ khán giả trong nhà thi đấu. Là đội chủ nhà, thầy trò HLV Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh) được đánh giá nhỉnh hơn nhưng rất thận trọng và ban huấn luyện yêu cầu hàng trước cùng hàng sau bọc lót kỹ càng, phòng thủ hiệu quả. Phía bên kia, trong lần đầu ra sân với vai trò HLV trưởng của nữ Ngân hàng Công thương tại giải vô địch quốc gia, HLV Nguyễn Duy Quang đã để những tay đập tốt nhất mình có trong đội hình như Trà Giang, Minh Tâm, Khánh Huyền, Bích Vân, Phương Anh và chủ công Thái Lan Kanjana Kuthaisong vào sân nhằm có được điểm số trước chủ nhà.

Nhưng phải thấy, sự thành bại của trận đấu phụ thuộc ở khả năng của cầu thủ thi đấu vị trí chuyền 2. Phía Kinh Bắc Bắc Ninh là Ngọc Trâm (vốn là cầu thủ trưởng thành từ đào tạo của VTV Bình Điền Long An) còn của Ngân hàng Công thương là Thu Hoài. Và, họ đã có nỗ lực để điều phối những đường bóng tốt nhất tới các mũi chủ công tấn công ghi điểm. Tuy vậy, chiến thắng chỉ có một và chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh làm được điều ấy. Chung cuộc, đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh thắng 3-1 (25/20, 25/23, 14/25, 25/20) để mang lại niềm vui cho khán giả nhà ngay ngày khai cuộc.

Vòng 1 của bảng đấu này còn thi đấu tới hết ngày 5-3.

Tin cùng chuyên mục