Võ thuật, khiếu nại và VAR

Giải boxing (quyền Anh) trẻ toàn quốc 2023 đã kết thúc và khán giả được thở phào khi giải khép lại cũng là lúc không còn chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi, khiếu nại về kết quả thi đấu nữa...
Giải boxing trẻ toàn quốc 2023 đã để lại nhiều điều mà người làm nghề phải suy nghĩ. Ảnh: HOÀNG TÙNG.TT
Giải boxing trẻ toàn quốc 2023 đã để lại nhiều điều mà người làm nghề phải suy nghĩ. Ảnh: HOÀNG TÙNG.TT

Có thể xem, giải boxing trẻ toàn quốc 2023 (tổ chức tại TPHCM, kếtt húc thi đấu ngày 23-7) là một trong những lần tổ chức mà người theo dõi chuyên môn thấy được nhiều khiếu nại về kết quả thi đấu nhất. Xuyên suốt giải, qua các nội dung thi đấu, người làm chuyên môn chứng kiến không dưới 7 lần, các lá đơn khiếu nại về kết quả thi đấu sau trận đã được đưa ra.

Điều lệ của giải boxing trẻ toàn quốc năm 2023 được ban hành với quy định mỗi đơn vị được phát hai thẻ vàng để giơ khi khiếu nại. Việc khiếu nại phải thực hiện bằng đơn, có chữ kí của người chịu trách nhiệm. Ban giám sát sau khi nhận đơn khiếu nại, sẽ tiến hành xem lại băng hình trận đấu được yêu cầu vào sáng ngày hôm sau (đối với trận đấu của ngày hôm trước) với quy trình mỗi hiẹp chiếu lại hai lần gồm một lần tốc độ bình thường và một lần chiếu chậm để quan sát rõ tình huống và các trọng tài chấm điểm sau khi theo dõi hết từng hiệp. Các trọng tài có liên quan tới hai đơn vị có võ sĩ của trận đấu bị khiếu nại sẽ không được tham gia vào quá trình chấm lại. Tại giải boxing trẻ toàn quốc 2023, một số khiếu nại đã thành công và ban trọng tài phải công nhận lại kết quả thi đấu so với kết quả chấm ban đầu.

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã thông báo, tổng số trận đấu của giải là 449 trận. Và theo quy định, tất cả các đơn vị tham dự giải đều phải thống nhất mọi ý kiến, không có ý kiến khác vào ngày họp chuyên môn, bốc thăm lịch thi đấu về quy trình xem lại băng thi đấu.

Trên hết, người xem chuyên môn và người làm chuyên môn đều mong muốn những trận đấu được chấm điểm công tâm và thắng, thua chính xác từ đó không xảy ra những khiếu nại không đáng có. Hay kể cả trường hợp VĐV, cổ động viên có lời lẽ không đẹp tới ban trọng tài, ban điều hành và có hành vi ném chai nước vào người của ban tổ chức (trường hợp VĐV Trần Đức Thọ, đơn vị Quân đội đã bị Ban tổ chức gởi văn bản thông báo tới đơn vị chủ quản).

Trước giải boxing trẻ toàn quốc 2023, một số giải đấu của các môn võ như giải vô địch pencak silat trẻ toàn quốc 2023 hay giải võ cổ truyền trẻ, thiếu niên toàn quốc 2023 cũng xảy ra một số tranh cãi. Tuy nhiên, như nhà quản lý đã khẳng định, mọi ý kiến phải được đưa ra trong cuộc họp kĩ thuật trước giải từ đó khúc mắc mới được giải quyến ngọn ngành. Rồi khi vào giải, ngoài yếu tố chuyên môn, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho giải đấu là hình ảnh quay lại rất cần thiết.

Vào lúc này, giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) mới chuẩn bị đưa vào công nghệ VAR (công nghệ ghi hình để giúp đỡ trọng tài có quyết định chính xác) nhưng phần lớn các môn võ đã trang bị máy quay, màn hình chiếu trực tiếp trong giải quốc gia, giải trẻ hay giải quốc tế. Tranh cãi không đơn thuần chỉ được giải quyết bằng quyết định cảm quan của trọng tài mà việc ngồi lại xem băng hình có yếu tố then chốt để xác định quyết định đúng hay sai.

Thi đấu võ thuật không tránh khỏi khiếu kiện, khiếu nại về kết quả. Luật và điều lệ có quy định cụ thể. Đó là một phần của cuộc đấu. Tuy nhiên, mỗi giải đấu đều có luật quy định cũng như người làm nghề luôn cần đề cao nhất là sự đoàn kết, tinh thần thượng võ, thi đấu sòng phẳng không vì lợi ích huy chương hay lợi ích cá nhân. Yếu tố trọng tài công tâm, có chuyên môn luôn cần được đề cao ở mọi cấp độ giải.

Ngoài câu chuyện khiếu nại trong thi đấu, với các giải thi đấu trẻ quốc gia ở các môn võ thuật, người làm nghề cũng kị nhất là chuyện VĐV xin rút khỏi trận đấu. Với điều này, trong nhiều lý do khác nhau, chỉ khi ban huấn luyện, HLV đồng ý thì VĐV hay đơn vị của mình xin rút không tranh tài. Mà như thế, nếu không phải vì chấn thương, VĐV mất đi một cơ hội thi đấu đúng tinh thần chuyên môn mà mình đã chuẩn bị.

Giải boxing trẻ toàn quốc 2023 kết thúc với vị trí nhất đoàn nhóm tuổi nữ 13-14 dành cho TPHCM (2 HCV, 3 HCĐ), Hà Nội xếp nhất nữ nhóm tuổi 15-16 (2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ), An Giang xếp nhất nữ 17-18 tuổi (2 HCV); Quân đội xếp nhất nam 13-14 tuổi (5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ), Quân đội xếp nhất nam 15-16 tuổi (4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ), Quân đội xếp nhất nam 17-18 tuổi (7 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ).

Tin cùng chuyên mục