Võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Cây đại thụ của Vovinam thế giới đã ra đi

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (Chánh chưởng quản môn Vovinam, 72 tuổi) đã ra đi vào sáng ngày 4-2, khép lại một cuộc đời thượng võ và tạo phúc, đưa môn võ thuật tiêu biểu của Việt Nam là Vovinam vươn ra rộng khắp thế giới. Những học trò của ông ở Việt Nam, ở châu Á, châu Âu… đã rơi lệ khi đón nhận tin buồn nhất trong ngày của làng võ Vovinam.
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (Chánh chưởng quản Vovinam) đã ra đi ở tuổi 72.
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (Chánh chưởng quản Vovinam) đã ra đi ở tuổi 72.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã dành trọn đời mình để khuếch trương và phát triển Vovinam, trong đó có bước đột phá chính là đưa tinh hoa võ Việt ra thế giới, được bạn bè năm châu đón nhận và theo học, tiếp tục cùng ông tạo nên độ phủ rộng khắp, hiện có đến vài triệu môn sinh ở khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu sinh ngày 4-11-1949 tại Sài Gòn. Ông theo học Vovinam từ năm 16 tuổi với người thầy là cố võ sư Lê Sáng (Chưởng môn phái vovinam giai đoạn 1960 - 2010). Năm 19 tuổi, Nguyễn Văn Chiếu đạt võ sư Tam Đẳng huyền đai, sau đó ra Quy Nhơn (Bình Định) để phát triển phong trào Vovinam. Trong suốt 5 năm lăn lộn trên đất võ Bình Định, ông phát triển được 12 CLB Vovinam, tạo sức lan tỏa ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã dành trọn cuộc đời để khuếch trương môn Vovinam.
Năm 1975, võ sư Nguyễn Văn Chiếu về lại Sài Gòn, làm cán bộ thể thao ở quận 8 đồng thời tiếp tục vận động phát triển phong trào Vovinam và khôi phục thành công vào năm 1978. Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu đi biểu diễn, quảng bá và huấn luyện vovinam ra thế giới, từ Belarus, Nga đến Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan…

Năm 2010, Chưởng môn Lê Sáng qua đời, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được chọn thay thế, trở thành Chưởng môn đời thứ ba của phái Vovinam - Việt Võ Đạo. Hiện võ sư Nguyễn Văn Chiếu có đẳng cấp vovinam cao nhất Việt Nam lẫn thế giới với Hồng đai 4 cấp, 9 đẳng quốc tế. Ông cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn vovinam thế giới, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn vovinam Việt Nam...

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu.
Theo võ sư Nguyễn Văn Chiếu, yếu tố thu hút môn sinh nước ngoài đến với Vovinam ngoài vấn đề kĩ chiến thuật còn có tính triết lí ẩn chứa sâu sắc trong môn võ này. Người nước ngoài thích Vovinam vì tính đơn giản nhưng rất logic, đòn thế dễ học mà rất khoa học, bài bản phong phú, tính ứng dụng cao. Nếu taewondo mạnh về chân, karaté mạnh về tay thì Vovinam lại là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố.

Với công sức của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, vovinam đạt rất nhiều thành tựu như phát triển rộng khắp trên toàn quốc, nhiều nơi đưa vovinam vào học đường. Ở quốc tế, vovinam đã có mặt ở 60 quốc gia, thu hút 2 triệu môn sinh tập luyện thường xuyên. Bên cạnh các giải vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á, voviam cũng từng được vào tranh tài ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á, SEA Games…

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Cây đại thụ của Vovinam thế giới đã ra đi ảnh 3 Môn Vovinam - Việt Võ Đạo giờ đã vươn ra rộng khắp thế giới...

Tin cùng chuyên mục