Vô địch giải marathon báo Tiền Phong có thể dự SEA Games 31

Giải vô địch marathon báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku (Gia Lai) từ ngày 26-3 tới 28-3.

Dự kiến có khoảng 4.000 VĐV tham dự giải marathon báo Tiền Phong và Giải marathon vô địch quốc gia năm 2021.
Dự kiến có khoảng 4.000 VĐV tham dự giải marathon báo Tiền Phong và Giải marathon vô địch quốc gia năm 2021.

Dự kiến sẽ có hơn 4.000 VĐV tham dự các nội dung của giải marathon báo Tiền Phong (42km, 21km, 10m, và 5km đối với nam, nữ hệ chuyên nghiệp, phong trào) và Giải vô địch marathon quốc gia 2021. Nhiều gương mặt chất lượng như tuyển thủ Hồng Lệ, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai, Vũ Văn Sơn... sẽ dự tranh các nội dung marathon ở giải vô địch quốc gia 2021. Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận giải năm nay là 1 trong những cơ sở để Ban huấn luyện nội dung marathon của Đội điền kinh quốc gia tuyển chọn những VĐV xuất sắc, chuẩn bị cho SEA Games 31. “Nhưng VĐV có thành tích chuyên môn tốt sẽ được tuyển chọn vào đội hình tham dự SEA Games 2021", TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Tính riêng ở nội marathon của Giải vô địch quốc gia 2021, có 240 VĐV của 30 đơn vị trong cả nước đã đăng ký tranh tài.

Đại diện BTC, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết công tác đảm bảo y tế và an toàn phòng chống dịch Covid-19 được đề cao. BTC cho biết tổng giải thưởng cho các nội dung gồm tiền mặt và hiện vật là 500 triệu đồng. Nhà tổ chức đã lựa chọn khẩu hiệu "Giấc mơ đại ngàn - Vì một Việt Nam xanh" làm thông điệp tại giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục