Giải đua xe đạp đường trường VĐTG 2018

Van Vleuten lại vô địch cá nhân tính giờ nữ

Cua-rơ Annemiek van Vleuten đã bảo vệ thành công ngôi VĐTG ở nội dung cá nhân tính giờ tại giải đua xe đạp đường trường VĐTG Innsbruck (Áo) 2018. “Cô gái Vàng” của làng xe đạp Hà Lan đã giành chiến thắng với thành tích 34 phút 25 giây 36, nhanh hơn tay đua đồng hương vốn là ĐKVĐ Olympic – Anna van der Breggen – 28 giây 99.

Annnemiek van Vleuten trên đường đua
Annnemiek van Vleuten trên đường đua

Đây là tấm HCV thứ 2 ở giải VĐTG của cua-rơ 35 tuổi quê ở Vleuten. Trước đó, cô cũng đã đăng quang ở nội dung đua cá nhân tính giờ nữ tại Bergen (Na Uy) sau khi đánh bại chính Van der Breggen. Van der Breggen vốn là “người tiếp quản” vị trí dẫn đầu của Van Vleuten khi cô gặp tai nạn ở nội dung đua đường trường tại Olympic Rio de Janeiro 2016, sau đó giành HCV.

Ở Olympic tại Brazil hồi mùa hè 2 năm về trước, khi Van Vleuten đang dẫn đầu đoàn đua băng băng về đích, cô đã gặp tai nạn, bị ngã xe khi còn cách đích đến khoảng 12 kilomet. Ca tai nạn nặng đến nỗi cô được chở vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng xây xát toàn cơ thể và bị tổn thương cột sống. Việc Van Vleuten gặp nạn đã tạo điều kiện để Van der Breggen vươn lên vị trí dẫn đầu và giành tấm HCV chung cuộc. Còn Van Vleuten, chỉ 10 ngày sau tai nạn, cô lại leo lên yên xe đua tập luyện, với lời thề tìm kiếm chiến thắng “báo thù”. Và cô đã liên tục giành được thành công ở 2 giải VĐTG gần đây…

Chiến thắng của Van Vleuten ở Innsbruck đánh dấu một ngày thi đấu cực kỳ thành công của đội tuyển xe đạp Hà Lan. Ngoài Van Vleuten giành HCV, Van der Breggen giành HCB với thành tích chậm hơn 28 giây 99, tấm HCĐ ở nội dung cá nhân tính giờ nữ cũng thuộc về một cua-rơ Hà Lan khác, đó là Ellen van Dijk (31 tuổi, quê ở Harmelen) – thành tích chậm hơn Van Vleuten 1 phút 25 giây 19. Ngoài ra, trong tốp 10 ở nội dung cá nhân tính giờ nữ năm nay, còn có thêm 1 tay đua Hà Lan khác, đó là Lucinda Brand (xếp hạng 6 với thành tích chậm hơn Van Vleuten 1 phút 42 giây 59).

Van Vleuten lại vô địch cá nhân tính giờ nữ ảnh 1 Các tay đua Hà Lan thâu tóm cả 3 vị trí dẫn đầu
Van Vleuten hạnh phúc cho biết: “Có rất nhiều người đã từng thắng ngôi VĐTG những 2 lần. Chắc chắn, tôi đã phải đối mặt với một số áp lực, nhưng đó là điều mà tôi cũng đã từng trải qua ở giải VĐTG năm ngoái, vì thế, chẳng có gì khác biệt. Nếu bạn ở đây để bắt đầu, bạn muốn giành chiến thắng. Và tôi cũng biết rằng, chiếc áo 7 sắc cầu vồng đẹp đến mức nào”.

Tin cùng chuyên mục