Vòng quanh các giải đấu ở châu Âu

Tsonga, Del Potro, Dzumhur đồng loạt lên ngôi

Ngôi vô địch ở các giải đấu tại “cung đường” châu Âu trong tuần lễ vừa qua như là European Open, If Stockholm Open và Kremlin Cup đều đã tìm ra những “chủ nhân” mới của mình. Đó là Jo-Wilfried Tsonga, Juan Martin del Potro và Damir Dzumhur.

Tsongs lên ngôi ở Antwerp
Tsongs lên ngôi ở Antwerp

Tsonga lên ngôi ở Antwerp

Tay vợt người Pháp Tsonga đang trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã giành được danh hiệu thứ 4 trong mùa giải năm nay sau chiến thắng 6-3, 7-5 trước Diego Schwartzman (Argentina) trong trận chung kết của giải đấu European Open mới vừa kết thúc ở Antwerp (Bỉ).

Tay vợt đã lên ngôi ở Lyon, Marseille và Rotterdam cũng trong mùa này, hào hứng cho biết: “Tôi đang có cảm giác rất tốt. Luôn là rất hay khi đăng quang ở một giải đấu. Tôi đã chơi thứ quần vợt khá ấn tượng trong tuần này và hôm nay, tôi đã đối mặt với một đối thủ cũng rất hay. Anh ấy đã mang đến một khoảng thời gian không hề dễ dàng trên sân đấu. Nhưng tôi đã chơi với phong độ cao nhất. Đây là một điều rất lạc quan dành cho tôi. Hy vọng, tôi có thể tạo ra thứ gì đó thậm chí còn tốt hơn vào tuần sau”.

Tay vợt 32 tuổi đang nhắm đến mục tiêu giành vé tham dự ATP World Tour Finals lần thứ 4. Anh đang có 2.055 điểm, thua Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) – người xếp hạng 8 trên bảng điểm mùa giải 2017 – 550 điểm. Nhưng phía trước vẫn còn 2 tuần lễ để Tsonga phấn đấu.

Del Potro giành danh hiệu thứ 20

Del Potro đã bảo vệ thành công ngôi vô địch If Stockholm Open với chiến thắng 6-4, 6-2 trước “Tiểu Federer” Grigor Dimitrov. Đây cũng chính là danh hiệu thứ 20 trong sự nghiệp của tay vợt người Argentina (và là danh hiệu đầu tiên sau… đúng 12 tháng trời chờ đợi), người đang chơi khá thăng hoa trong giai đoạn cuối mùa.

“Hôm nay, tôi đã chơi trận đấu hay nhất trong tuần để chống lại Grigor. Không may là, Grigor đã thua trận, rất tiếc cho cậu ấy. Thật tuyệt vời khi có thể quay trở lại và giữ chặt chiếc cúp này thêm một lần nữa. Hy vọng, tôi có thể quay trở lại đây vào năm sau”, Del Potro tâm sự.

Tsonga, Del Potro, Dzumhur đồng loạt lên ngôi ảnh 1 Del Potro giành danh hiệu thứ 20 ở Stockholm
Cũng như Tsonga, Del Potro đang chạy đua giành một suất dự ATP World Tour Finals ở London. “Tôi đã ở trong tốp 20 thế giới và không có nhiều điểm số phải bảo vệ vào mùa sau. Có thể tiến gần tốp 10, có thể mơ mộng những điều xa hơn sau các vấn đề với cái cổ tay của mình. Đạt được thứ hạng này, đạt được con số này thêm một lần nữa, là quá tuyệt vời”, Del Potro hào hứng cho biết.

Dzumhur lần thứ 2 đăng quang trên đất Nga

Dzumhur đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 2 lần đăng quang trên đất Nga trong cùng một mùa giải. Anh mới vừa trở thành nhà tân vô địch của Kremlin Cup sau chiến thắng có điểm số 6-2, 1-6, 6-4 trước Ricardas Berankis (Litva) trong trận đấu chung kết. Trước đó, anh đã đăng quang ở St.Peterbourg Open hồi tháng 9 sau khi đánh bại Fabio Fognini. Đó cũng chính là danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp của Dzumhur.

Tsonga, Del Potro, Dzumhur đồng loạt lên ngôi ảnh 2 Dzumhur đăng quang ở Kremlin Cup
“Tôi cũng chẳng biết nữa, có điều gì đó đặc biệt ở đây, trên đất Nga. Có lẽ là bầu không khí, hay cũng có lẽ là đám đông CĐV. Tôi cũng không biết nữa”, tay vợt làm nên lịch sử cho làng quần vợt Bosnia & Herzegovina cho biết. Trong trận thắng Berankis, anh đã cứu tổng cộng 18/21 nguy cơ thua break-point, và đó chính là sự khác biệt giữa kẻ thắng - người bại. Dzumhur đã leo lên vị trí thứ 31 trên bảng điểm của ATP, sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên đất Nga…

Tin cùng chuyên mục