Ra án phạt cấm thi đấu với 5 tuyển thủ điền kinh dính doping

Tổng cục TDTT đã có án cấm thi đấu đối với 5 trường hợp tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự SEA Games 31 và được xác định mẫu thử dương tính với chất cấm (doping).
Án phạt cấm thi đấu đã được đưa ra với các tuyển thủ dính doping tại SEA Games 31. Ảnh: MINH MINH
Án phạt cấm thi đấu đã được đưa ra với các tuyển thủ dính doping tại SEA Games 31. Ảnh: MINH MINH

Kết quả xử lý về vi phạm sau khi xác định mẫu thử dương tính với doping của 5 trường hợp tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 được Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam báo cáo tới Tổng cục TDTT ngày 27-6.

Từ đó, VĐV Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng (tính từ ngày 17-5-2022 tới 17-11-2023); VĐV Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng (từ ngày 18-5-2022 tới 18-11-2023); VĐV Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng với thời gian từ 15-5-2022 tới 15-9-2023; VĐV Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-9-2023) và VĐV Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-11-2023). Đồng thời, các kết quả huy chương mà từng VĐV giành được tại SEA Games 31 khi thi đấu trên sân nhà đều bị tước. Theo quy định, các VĐV đã nhận được thưởng của nhà nước với các thành tích thi đấu SEA Games 31 nhưng bây giờ bị tước thành tích thì sẽ phải trả lại.

Được biết, sau khi có nghi vấn về doping qua kết quả lần 1 của kiểm tra mẫu thử ở các trường hợp trên, thể thao Việt Nam đã làm việc với các VĐV để nghe giải trình, từ đó nắm được nguyên do vì sao dương tính với doping. Một trong những nguyên do chính là VĐV sử dụng thực phẩm chức năng trong quá trình tập luyện và đây là loại thực phẩm chức năng tự mua chứ không phải loại được cấp.

Cả 5 tuyển thủ cũng đã giải trình với Hội đồng về kết quả doping của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, bây giờ án phạt được đưa ra.

Tin cùng chuyên mục