Primoz Roglic chấp nhận thử thách tại Bora – Hansgrohe

“Tôi đã rời đội đua mạnh nhất thế giới và chấp nhận thử thách đặc biệt: đưa Bora – Hansgrohe trở thành đội tuyệt vời nhất”, ngôi sao người Slovenia Primoz Roglic chia sẻ.
Primoz Roglic chia tay đội đua mạnh nhất thế giới Jumbo-Visma
Primoz Roglic chia tay đội đua mạnh nhất thế giới Jumbo-Visma

Cuối mùa giải vừa qua, Primoz Roglic đã tuyên bố chia tay Jumbo-Visma - đội đã giành chiến thắng ở cả 3 Grand Tour trong năm 2023. Nguyên nhân màn chia tay này được cho bắt nguồn từ mâu thuẫn ở Vuelta a Espana, giải đấu mà những ngôi sao như Primoz Roglic, áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard phải lùi lại hỗ trợ Sepp Kuss đăng quang.

Sau giải đấu đó, Primoz Roglic đã tuyên bố chia tay Jumbo-Visma và ‘bến đỗ’ mới của anh là đội đua Đức Bora – Hansgrohe. Dù sở hữu một số ngôi sao như Jai Hindley, Sam Bennett, Sergio Higuita,… nhưng đây chỉ là đội tầm trung của UCI WorldTeam, hầu như không có cơ hội cạnh tranh ở các Grand Tour.

Primoz Roglic ra mắt trong màu áo Bora – Hansgrohe

Primoz Roglic ra mắt trong màu áo Bora – Hansgrohe

Primoz Roglic chuẩn bị thích nghi với ‘cuộc sống mới’ trong làng đua xe đạp chuyên nghiệp sau nhiều năm rất thành công với Jumbo-Visma. Tay đua người Slovenia sẽ là thủ lĩnh với nhiều trách nhiệm phục vụ tham vọng mới của đội đua Đức. Một trong số đó là đưa Bora - Hansgrohe trở thành đội xuất sắc nhất trong môn thể thao này.

“Những thay đổi đã rõ ràng rồi. Mọi người đều có động lực và muốn làm điều gì đó tuyệt vời. Tôi đã rời đội đua hay nhất thế giới và bây giờ tôi có một thử thách đặc biệt: biến Bora - Hansgrohe trở thành đội đua tuyện vời nhất”, Primoz Roglic chia sẻ.

Primoz Roglic vô địch Giro d’Italia 2023

Primoz Roglic vô địch Giro d’Italia 2023

Primoz Roglic đã gặp gỡ các đồng đội mới của mình trong trại tập trung trên dãy Alps của Áo. Anh nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng xác định toàn bộ chương trình của mình vào cuối tháng 12, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục những gì tôi đã làm trong những năm gần đây”.

Nhiều khả năng Primoz Roglic sẽ đua Tour de Suisse trước khi tham dự Tour de France 2024. “Có rất nhiều thử thách. Tour de Suisse, giải đấu mà tôi chưa bao giờ tham gia, sẽ rất tốt nếu đưa vào danh sách thành tích của tôi”, tay đua Slovenia nói.

Anh cũng đề cập đến những ý tưởng bên cạnh Tour de France: "Còn có Giải vô địch thế giới cũng như Olympic Paris, ngay cả khi tôi chưa biết mình sẽ làm gì ở Paris (cười)”.

Tin cùng chuyên mục