Panama đi châu Âu tập huấn trước khi gặp Việt Nam ở Futsal World Cup

Panama - đối thủ mà đội tuyển Việt Nam hạ chỉ tiêu giành 3 điểm ở vòng bảng Futsal World Cup 2022 đã bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Slovakia.
Đội tuyển futsal Panama sang Slovakia tập huấn. Ảnh: FEPAFUT
Đội tuyển futsal Panama sang Slovakia tập huấn. Ảnh: FEPAFUT

Trong 24 đội tuyển tham dự Futsal World Cup 2021, Panama có sự chuẩn bị sớm nhất. Hai tháng sau khi khép lại vòng loại khu vực CONCACAF, thầy trò HLV Jose Botana đã quay trở lại nhịp tập luyện vào ngày 7-7, và trải qua chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại Brazil.

Sau đó, toàn đội trở về Panama để tập luyện trong nước. Đến hôm 29-8 (giờ địa phương), đại diện đến từ Trung Mỹ đáp chuyến bay sang Slovakia để bắt đầu chuyến tập huấn nước ngoài cuối cùng trước khi bước vào giải đấu chính thức. 

Trong 10 ngày tại Slovakia, HLV Jose Botana có 4 trận giao hữu để thử nghiệm, lắp ráp đội hình với 16 cầu thủ hiện có trong tay. Trong đó, Panama có 2 trận đấu với Morocco - đội tuyển cũng tham dự Futsal World Cup 2021 vào ngày 31-8 và ngày 1-9. Đến ngày 4-9, thầy trò HLV Jose Botana bước vào trận đấu tập cùng một CLB đang tham dự Giải VĐQG Slovakia, và hai ngày sau gặp Slovakia ở trận giao hữu cuối cùng.

Panama đi châu Âu tập huấn trước khi gặp Việt Nam ở Futsal World Cup ảnh 1 Trận đấu tập đầu tiên của Panama tại Slovakia kết thúc với thất bại 3-4 trước Morocco
Điều thú vị trong 16 cầu thủ mà HLV Jose Botana mang sang Slovakia có Alfonso Maquensi - một tuyển thủ bãi biển Panama từng tham dự World Cup. Ở futsal, Alfonso thi đấu ở vị trí ala và đồng thời là nhân tố chủ chốt giúp Panama đoạt vé tham dự Futsal World Cup 2021. 

Alfonso chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào về bản thân. Tôi đã tham gia World Cup bóng đá bãi biển, và với sự ưu ái của Chúa tôi sắp tham dự một kỳ Futsal World Cup. Đó là một động lực rất lớn”. 

Vào ngày 7-9, Panama sẽ đáp chuyến bay từ Slovakia để sang Lithuania. Thầy trò HLV Jose Botana mở đầu vòng bảng Futsal World Cup 2021 bằng trận đấu với CH Czech vào ngày 13-6, sau đó gặp Việt Nam (16-9) và Brazil (ngày 19-9). Với thầy trò HLV Phạm Minh Giang, cuộc đụng độ với Panama sẽ ảnh hưởng rất lớn cho tấm vé vượt qua vòng bảng của toàn đội. Một chiến thắng trước đối thủ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nuôi cơ hội đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục