Tây Ban Nha vô địch giải ‘Futsal World Cup thu nhỏ’ có Việt Nam tham dự

Lợi thế sân nhà và trình độ đẳng cấp hơn hẳn giúp Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản 2-0 ở trận đấu cuối cùng thuộc Giải futsal tứ hùng quốc tế năm 2021.
Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản 2-0 để giành chức vô địch tại Giải đấu. ẢNh: JFA
Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản 2-0 để giành chức vô địch tại Giải đấu. ẢNh: JFA

Tây Ban Nha có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng trước đội tuyển Việt Nam (4-0) và Nhật Bản (2-0) để giữ lại chức vô địch trên quê nhà. Đánh bại Việt Nam 1-0 ở ngày ra quân, Nhật Bản sở hữu 3 điểm và giành ngôi á quân. Dù chơi đầy cố gắng, nhưng khoảng cách về trình độ vẫn còn hạn chế nên thầy trò HLV Phạm Minh Giang đành kết thúc Giải đấu ở vị trí cuối cùng. 

Đây là Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tổ chức để tạo điều kiện cho đội tuyển futsal nước nhà và 3 khách mời Việt Nam, Nhật Bản và Guatemala có dịp cọ xát, thử nghiệm và lắp ráp đội hình hướng đến Futsal World Cup 2021. Cả 4 đội tuyển tham dự đều giành vé đến với ngày hội futsal lớn nhất thế giới, vì thế sân chơi này không khác gì “Futsal World Cup thu nhỏ”.    

Đáng tiếc khi Giải đấu kết thúc không thật trọn vẹn với sự cố đến từ Guatemala. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 buộc đại diện đến từ Trung Mỹ phải rút lui vào giờ chót để đảm bảo sức khỏe của những người liên quan và khiến các đội tuyển mất đi một trận giao hữu đầy chất lượng.  

Tây Ban Nha vô địch giải ‘Futsal World Cup thu nhỏ’ có Việt Nam tham dự ảnh 1 Gặp đội tuyển số 1 thế giới Tây Ban Nha là cơ hội quý giá cho đội tuyển futsal Việt Nam học hỏi nhiều kinh nghiệm. Ảnh: ANH TRẦN

Đến với Futsal World Cup 2021 với tư cách đội tuyển số 1 thế giới, tất nhiên mục tiêu của Tây Ban Nha là nâng cao cúp vàng. Trong khi đội tuyển Việt Nam với thực lực vừa phải hạ chỉ tiêu lọt vào vòng 1/8, tức tái hiện thành tích đã giành được ở Futsal World Cup 2016.  

Khép lại Giải futsal tứ hùng quốc tế 2021, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục ở lại Tây Ban Nha tập luyện và có một trận đấu giao hữu với Cordoba - CLB đang thi đấu ở Giải futsal VĐQG Tây Ban Nha vào ngày 3-9 trước khi sang Lithuania. Tại nước chủ nhà Futsal World Cup 2021, toàn đội có trận giao hữu cuối cùng với Morocco vào ngày 6-9 trước khi bước vào giải đấu chính thức gặp Brazil ngày 13-9.

Tin cùng chuyên mục