Novak Djokovic: Đồng cảm với Nadal vụ hạt giống, cảnh báo bộ 3 Titan lại đàn áp Next Gen ở Wimbledon

“Nhà vua ATP”, Novak Djokovic, vừa mới thể hiện sự đồng cảm dành cho Rafael Nadal quanh vụ xếp hạt giống ở giải Wimbledon. Tuy vậy, quan trọng hơn, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã đưa ra một cảnh báo nghiêm túc, rằng bộ 3 Titan gồm có anh, Nadal và Roger Federer sẽ lại đàn áp lứa “Next Gen” ở một kỳ giải Grand Slam khác nữa, tại Wimbledon 2019.

Djokovic tập luyện ở Stoke Park
Djokovic tập luyện ở Stoke Park

Một ngày sau khi Nadal đã thể hiện sự bất mãn xung quanh việc Ban tổ chức Wimbledon chọn Federer chứ không phải anh vào vị trí hạt giống số 2, và chỉ trích chính sách lựa chọn hạt giống “không giống ai” ở Grand Slam diễn ra trên mặt sân cỏ tại London, Djokovic cũng cho biết bản thân anh cũng cảm thấy có đôi chút ngỡ ngàng với những việc đã xảy ra.

Nhà đương kim vô địch của Wimbledon cho biết: “Đó là luật lệ của họ và bạn phải tôn trọng điều đó. Cho dù, đối với bản thân tôi, có đôi chút ngạc nhiên, phải thành thật mà nói là như vậy.  Roger là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, và đã thắng nhiều danh hiệu Wimbledon nhất so với bất kỳ tay vợt nào trong lịch sử. Nếu có bất kỳ tay vợt nào xứng đáng với điều đó, thì đó chính là anh ấy. Nhưng cùng lúc đó, Nadal kiểu như đang tiếp quản vị trí hạt giống số 2, vì thế, phải nói là khá ngạc nhiên, thật sự là như vậy. Nhưng chuyện đó đã là như thế rồi”.

Tuy vậy, Djokovic đã rất nhanh chóng và khéo léo chuyển sang câu chuyện khác, khi nói về cơ hội thắng Wimbledon của các ứng viên nặng ký, trong đó có chính bản thân của anh: “Tôi luôn đến với Wimbledon bằng tham vọng cao nhất. Tôi đang đứng ở đỉnh bảng xếp hạng và đang bảo vệ danh hiệu tại đây. Vì lý do đó, tôi hy vọng sẽ lại đi đến tận cuối con đường. Tuy nhiên, thực tế có thể là sẽ rất khác biệt. Ngoài những “nghi phạm” thông thường, còn cả đống các tay vợt khác là những ứng viên mạnh mẽ tại Wimbledon”.

“Federer và Nadal vẫn luôn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, đương nhiên phải nói là như vậy, và do đó, cả 3 người chúng tôi nên là những tay vợt được đánh giá cao nhất để giành lấy chiến thắng cuối cùng ở Wimbledon mùa giải năm nay. Đây sẽ là một kỳ giải đầy khó khăn, và tôi sẽ chỉ tính toán từng bước đi một ở từng thời điểm một, sẽ chỉ xem xét từng trận đấu một mà thôi”, Djokovic nói mà không liệt kê một tay vợt đáng kể nào trong danh sách của những “Next Gen”, đó khác gì một sự cảnh báo nghiêm trọng cho lứa trẻ?

Djokovic sẽ phải tìm kiếm phong độ cao nhất trên mặt sân cỏ mùa giải 2019 theo một cách… kỳ cục nhất, anh sẽ không tham gia một giải đấu chính thức nào trước khi đến với All England Club. Thay vào đó, anh sẽ chơi bóng ở Sự kiện giao hữu triển lãm quần vợt Boodles in Stoke tại CLB đồng quê, Spa và Cụm Khách sạn Stoke Park (có khuôn viên nằm gói gọn trong ngôi làng Stoke Poges thuộc vùng Buckinghamshire, ở miền Tây Nam của nước Anh) để dành thêm nhiều thời gian làm quen với mặt sân cỏ.

“Giành các danh hiệu Grand Slam luôn là mối ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này của sự nghiệp của tôi”, tay vợt đang sở hữu 15 danh hiệu Grand Slam, người rất muốn thắng Grand Slam thứ 16 tại Wimbledon, cho biết, “Tôi đang đứng ở một vị trí rất đặc ân là ngôi số 1 thế giới, đó cũng là một vai trò đì kèm với rất nhiều áp lực. Tôi đang cố gắng xử lý nó theo cách tốt nhất có thể. Tôi từng ở cái vị trí này rất nhiều lần trong sự nghiệp, và giờ đây tôi đã có kinh nghiệm xử lý, nhưng vẫn không hề dễ dàng”, Djokovic nói.

“Đăng quang ngôi vô địch ở Wimbledon hồi năm ngoái chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Ở thời điểm đó, tôi đang vượt lên những khoảnh khắc đen tối với ca phẫu thuật chữa trị chấn thương khuỷu tay và đã bị văng khỏi tốp 20 thế giới. Giải đấu đó, hồi 1 năm trước, đã chứng kiến sự thay đổi lớn về chất lượng của quần vợt và những tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra. Giờ đây, tôi trông chờ được quay trở lại sân Trung tâm đầy thiêng liêng ở Wimbledon”, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia cho biết.

Tin cùng chuyên mục