Nhìn lại futsal Việt Nam năm 2023: Cuộc cách tân để làm nền tảng cho World Cup

Futsal World Cup chính là mục tiêu quan trọng bậc nhất của futsal Việt Nam khi bước sang sang năm mới 2024. Song, để có thể hiện thực hóa giấc mơ có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal thế giới, cả nền futsal nước nhà đã xem năm 2023 là bước ngoặt, để cùng chung tay kiến thiết nền tảng cho đội tuyển quốc gia.

Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng) và Sahako FC là hai đội futsal mạnh nhất trong năm 2023.
Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng) và Sahako FC là hai đội futsal mạnh nhất trong năm 2023.

Cách tân hệ thống các giải futsal quốc gia

Đội tuyển futsal Việt Nam đang nằm trong tốp 6 châu Á, và đã có 2 kỳ Futsal World Cup liên tiếp lọt vào vòng 16 đội xuất sắc. Thành công có được đến từ chân đế vững chắc ở hai giải futsal quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức là vô địch quốc gia (VĐQG) và Cúp quốc gia.

Dẫu vậy, để có bắt kịp và hòa nhập với sự phát triển của guồng quay futsal thế giới, các giải futsal quốc gia đã được VFF điều chỉnh cách thức tổ chức. Cụ thể, từ mùa giải 2023, mỗi CLB được đăng ký tối đa một ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều tham dự các giải đấu. Sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại binh sẽ giúp các cầu thủ nội nâng tầm về mặt chuyên môn. Trong khi nguồn lực Việt kiều sẽ được giới thiệu cho ban huấn luyện của đội tuyển futsal Việt Nam trong việc tìm kiếm nhân sự mới.

Với riêng Giải futsal VĐQG, VFF chuyển đổi cách tổ chức theo thể thức sân khách (lượt đi) và sân nhà (lượt về). Các nhà lãnh đạo hy vọng cuộc cách tân này để có thể nâng tầm chất lượng các giải đấu, đặc biệt về việc thu hút thêm sự quan tâm lẫn đầu tư từ nhà tài trợ và người hâm mộ.

23-1634.jpg
Ngoại binh xuất hiện ở các giải futsal quốc gia.

Những sự thay đổi từ VFF trong năm 2023 đã tạo ra luồng gió mới cho futsal nước nhà, bản thân các CLB và giới chuyên môn hưởng ứng đầy tích cực. Trong đó, Thái Sơn Nam, Sahako FC và Thái Sơn Bắc là ba đội futsal tiêu biểu nhất trong năm qua, không chỉ cố gắng chiêu mộ ngoại binh, mà còn trình làng những cầu thủ đầy triển vọng.

Trao cuộc trao đổi cuối năm với SGGPO, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nhận xét: “Các cầu thủ futsal Việt Nam rất giỏi và sẵn sàng cạnh tranh với những ngoại binh ở Giải futsal VĐQG. Nhưng dưới quan điểm cá nhân, một số cầu thủ nước ngoài đến Việt Nam thi đấu có trình độ không tốt hơn so với nội binh. Tôi hy vọng điều này sẽ được cải thiện ở mùa giải 2024. Quan trọng hơn, khi giải futsal của Việt Nam xuất hiện những cầu thủ, chuyên gia và HLV đến từ các nền futsal mạnh trên thế giới, đó là một điều rất tốt. Bởi được cọ xát với những ngoại binh chất lượng thì các cầu thủ nội sẽ được nâng tầm về mặt chuyên môn”.

Đội tuyển futsal Việt Nam

Không chỉ thay đổi các sân chơi quốc gia, bản thân đội tuyển futsal Việt Nam cũng không ngừng làm mới. Trong năm qua, HLV Giustozzi đã trực tiếp làm việc gần 30 cầu thủ qua ba đợt hội quân. Từ đó, ông bắt đầu sàng lọc, và chọn ra 16 cái tên ưu tú nhất tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024, tổ chức ở Mông Cổ hồi tháng 10. Tại đây, Phạm Đức Hòa cùng các đồng đội giành ngôi đầu bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối trước Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc.

Bên cạnh thành tích vượt qua vòng loại để tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, thầy trò Giustozzi còn tích cực tham dự các trận giao hữu với các đội tuyển trong tốp 10 thế giới, để nâng cao bản lĩnh trận mạc. Điểm nhấn vào tháng 6, toàn đội có hai tuần tập huấn ở Nam Mỹ, và trải qua 3 trận giao hữu với Argentina (hạng 5 thế giới) và Uruguay (hạng 10). Ba tháng sau, Đức Hòa cùng đồng đội có hai trận giao hữu với Hungary (hạng 30) và đặc biệt Nga (hạng 4), bên cạnh hai trận đấu cùng Quần đảo Solomon (hạng 69) cuối tháng 5.

2023 được xem năm hoạt động đầy bận rộn của đội tuyển futsal Việt Nam, dù cho chẳng có vòng chung kết giải đấu cấp châu lục hay thế giới nào diễn ra. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo VFF, khi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển futsal Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Futsal World Cup 2024, thông qua việc nằm trong tốp 4 ở Giải futsal châu Á 2024.

vnsaudi24-vtyvjpg-8876.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam liên tục được cọ xát với các đối thủ trong tốp 10 thế giới.

HLV Giustozzi chia sẻ: “Năm 2023, các học trò của tôi đã tiến bộ rất nhiều so với năm 2022, xét về mặt cá nhân cũng như tập thể. Tôi tìm tòi từng vị trí cầu thủ, để có một đội tuyển của hiện tại và tương lai, tự tin cạnh tranh với những đối thủ đang xếp trên chúng tôi. Vì thế, tôi vô cùng hào hứng với các mục tiêu trong năm 2024”.

Những chuyến xuất ngoại và chia tay đáng nhớ

Bên cạnh cuộc cách tân ở các giải futsal quốc gia và thay đổi theo chiều hướng tích cực từ đội tuyển futsal Việt Nam, futsal Việt Nam trong năm 2023 đã có những điểm nổ hay khoảng lặng riêng. Tháng 9, thủ quân của đội tuyển futsal Việt Nam Trần Văn Vũ quyết định giải nghệ sau 15 năm cống hiến cho futsal nước nhà. Một buổi lễ tri ân đã được VFF tổ chức, để gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của cầu thủ người Bình Phước. Thông qua đây, VFF cũng muốn truyền tải thông điệp mọi đóng góp của tuyển thủ sẽ luôn được trân trọng và tôn vinh.

Đến những ngày cuối tháng 12, tuyển thủ Nguyễn Đắc Huy, thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam tham dự Futsal World Cup 2021, quyết định treo giày, để chuyển sang ngã rẻ mới của cuộc đời.

Futsal Việt Nam trong năm 2023 cũng chứng kiến đương kim Quả bóng bạc Khổng Đình Hùng và thủ môn Nguyễn Hoàng Anh của Sahako FC “xuất ngoại” sang thi đấu ở Giải futsal hạng Nhất Thái Lan. Imane Futsal Center đã gửi lời mời cho hai tuyển thủ Việt Nam, với hy vọng họ sẽ cùng CLB này giành quyền lên chơi hạng đấu cao nhất của futsal xứ chùa vàng.

Tin cùng chuyên mục