Nguyễn Thị Thật về trong tốp đầu chặng cuối giải xe đạp nữ UAE Tour 2023

Sau 3 chặng phải về sau tốp đầu với khoảng cách khá xa, trong chặng cuối giải xe đạp nữ UAE Tour 2023 thuộc đẳng cấp World Tour dành cho các tay đua nữ hàng đầu thế giới, Nguyễn Thị Thật đã về ở tốp đầu đứng hạng thứ 19.
 Nguyễn Thị Thật trong màu áo đội Israel-Premier Tech Roland
Nguyễn Thị Thật trong màu áo đội Israel-Premier Tech Roland

Sau ba chặng, Thật chỉ khiêm tốn đứng hạng 100 trên bảng tổng sắp với thành tích kém người đứng đầu Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo, 9 giờ 10 phút 53 giây) đến 29 phút 27 giây. Thế nên bước vào chặng thứ tư, Thật không có nhiều mục tiêu cá nhân mà chủ yếu hỗ trợ đồng đội và thử thách chính mình.

Chặng đua này có lộ trình 119km khá bằng phẳng từ Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy đến Abu Dhabi Breakwater. Đã có khá nhiều đợt tấn công nổ ra ngay sau khi xuất phát nhưng không tay đua nào tạo được khoảng cách rõ rệt nên nhóm đông gồm rất nhiều tay đua mạnh đã cùng nhau về đích.

Charlotte Kool giành chiến thắng chặng cuối

Charlotte Kool giành chiến thắng chặng cuối

Tại đích đến Charlotte Kool (DSM) đã tung nước rút thần tốc vượt qua Chiara Consonni (UAE ADQ) để giành chiến thắng chặng với thành tích 2 giờ 57 phút 55 giây. Chiến thắng này đã giúp Charlotte Kool đoạt áo xanh lá cây tính điểm nước rút chung cuộc với 56 điểm.

Trong khi đó, chiếc áo đỏ cá nhân chung cuộc vẫn thuộc về Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) với tổng thành tích 12 giờ 8 phút 48 giây, hơn người xếp thứ hai Gaia Realini (cũng của Trek – Segafredo) 7 giây.

Ở chặng này, Nguyễn Thị Thật đã có mặt trong nhóm đầu và về đích thứ 19, cùng thời gian với Charlotte Kool. Nguyễn Thị Thật tham dự UAE Tour 2023 trong màu áo CLB Israel-Premier Tech Roland của Thuỵ Sĩ vì đang trong quá trình tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho mùa giải 2023, trong đó có mục tiêu bảo vệ HCV ở SEA Games 32 sẽ khởi tranh tại Campuchia vào tháng 5. Tuy nhiên, chung cuộc, Nguyễn Thị Thật chỉ xếp ở vị trí thứ 100 cá nhân với thành tích 12 giờ 38 phút 15 giây.

Nguyễn Thị Thật (phải) đang hoà nhập cùng các đồng đội tại CLB mới

Nguyễn Thị Thật (phải) đang hoà nhập cùng các đồng đội tại CLB mới

Như vậy, kể từ khi thi đấu cho CLB Israel-Premier Tech Roland của Thuỵ Sĩ, Thật đã thi đấu không thành công khi giải đầu tiên tại Australia vào ngày 15 đến 17-1, cô đứng áp cuối bảng xếp hạng. Tiếp theo đó là giải ngày 28-1 cũng tại Australia, Thật về hạng 28. Và giải UAE Tour, cô đứng hạng 100/110 tay đua tham dự. Kết quả này không có gì đáng buồn cho cô gái An Giang. Bởi các giải tham gia vừa qua đều thuộc đẳng cấp World Tour dành cho các tay đua nữ hàng đầu thế giới nên đây là cơ hội tốt cho Nguyễn Thị Thật cọ xát, tích luỹ chuẩn bị cho SEA Games.

Tin cùng chuyên mục