Nguyễn Thị Thật quá mạnh, chỉ còn hấp dẫn chiếc Áo trắng giải xe đạp nữ An Giang

Do đẳng cấp vượt trội so với các tay đua trong nước, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn là người giành chiến thắng trong chặng 4 Cuộc đua xe đạp nữ An Giang 2020 diễn ra sáng nay từ Rạch Giá đi Bạc Liêu (133 km).

Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: DƯƠNG THƯ
Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: DƯƠNG THƯ

Diễn biến đường đua hôm nay cũng không có gì khác so với những chặng trước đây khi các cô gái của Tập đoàn Lộc Trời chủ động điều tiết tốc độ để đưa Nguyễn Thị Thật về đích tranh nước rút. Không phụ lòng các đồng đội, Nguyễn Thị Thật chứng tỏ năng lực đánh bại hai tay đua của TPHCM MM Mega Market là Phạm Thị Thuý Liên, Phạm Hồng Loan lần thứ 4 bước lên bục vinh quang. Như vậy, sau khi thắng chặng 1 chạy tính điểm Áo xanh, Nguyễn Thị Thật về nhất luôn ở 3 chặng còn lại. Độc chiếm vị trí dẫn đầu cả 4 chặng, Nguyễn Thị Thật đương nhiên mặc chiếc Áo xanh lẫn Áo vàng sau 4 chặng.

Nguyễn Thị Thật quá mạnh, chỉ còn hấp dẫn chiếc Áo trắng giải xe đạp nữ An Giang ảnh 1 Các cô gái Tập đoàn Lộc Trời kiểm soát đường đua. 

Đáng chú ý trong chặng 4 là việc TPHCM MM Mega Market xếp trên đối thủ đáng gờm Tập doàn Lộc Trời trong bảng xếp hạng đồng đội. Bởi Thuý Liên (hạng nhì), Hồng Loan (hạng ba), Mỹ Gi (hạng sáu) tổng hạng hơn Nguyễn Thị Thật (hạng nhất), Thu Mai (hạng tư), Phan Thị Liễu (hạng chín) của Tập đoàn Lộc Trời. Tuy nhiên, bảng tổng sắp sau 4 chặng, Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu do có cùng thời gian với TPHCM MM Mega Market nhưng hơn tổng hạng (33 so với 46). Trong hai chặng còn lại, nhiều khả năng đoàn đua sẽ tiếp tục về chùm nên cuộc tranh chấp đồng đội giữa An Giang và TPHCM phải phân định bằng tổng hạng.

Nguyễn Thị Thật quá mạnh, chỉ còn hấp dẫn chiếc Áo trắng giải xe đạp nữ An Giang ảnh 2 Đường đua còn hấp dẫn ở giải Áo trắng.

Nếu như các danh hiệu Áo vàng, Áo xanh, nhất đồng đội do các cô gái Tập đoàn Lộc Trời nắm giữ khó có thể lật đổ thì danh hiệu còn lại chiếc Áo trắng đang tranh chấp khá hấp dẫn. Với việc về nhì Sprint 1 được 2 giây, tay đua Văn Thị Mỹ Quyền (Nhà thi đấu Phú Thọ) có thời gian bằng với Chế Thị Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp). Tuy nhiên, Chế Thị Ngọc Lụa có tổng hạng tốt hơn nên tiếp tục giữ chiếc Áo trắng sau 4 chặng. Nhìn vào bảng tổng sắp hiện nay, chiếc Áo trắng đang bỏ ngõ cho 12 tay đua. Bởi 2 người đang đứng đầu Chế Thị Ngọc Lụa và Văn Thị Mỹ Quyên chỉ hơn 10 tay đua đứng sau chỉ 2 giây. Một khoảng cách không quá lớn nếu ai đó về nhất Sprint được 3 giây thưởng. Chính về thế, cuộc tranh chấp chiếc Áo trắng sẽ nóng bỏng ở những điểm sprint trong 2 chặng còn lại. Vì các tay đua trẻ khó lòng tranh chấp nước rút với các đàn chị ở đích đến.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 5 từ Bạc Liêu đi Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục