Tại ngày thi đấu, Việt Nam có lực sĩ Hoàng Tấn Tài ra tranh tài hạng cân 85kg. Rất nỗ lực thể hiện nhưng Hoàng Tấn Tài không thể đạt ngôi vô địch để giúp thể thao Việt Nam có HCV.
Chung cuộc, lực sĩ người TPHCM đạt tổng cử 322kg (145kg cử giật, 177kg cử đẩy) và xếp hạng ba đoạt HCĐ.
Giành HCV hạng cân là VĐV Pornchai Lobsi (Thái Lan) với 337kg tổng cử trong khi lực sĩ Fazrul Azrie (Malaysia) đoạt HCB với 323kg tổng cử.
Chiếc HCĐ của Tấn Tài cũng là thành tích cuối cùng của thể thao Việt Nam tại Đại hội năm nay. Chung cuộc, Việt Nam có 58 HCV, 50 HCB, 60HCĐ.
Trong hành trình thi đấu ở SEA Games 29-2017, VĐV đầu tiên đoạt huy chương cho chúng ta là Châu Kiều Oanh (bắn cung, HCB) còn VĐV giành HCV đầu tiên là Dương Thúy Vi (wushu). Tấn Tài là người kết thúc với HCĐ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Masters 2021 có tổng tiền thưởng 180 triệu đồng
-
Cử tạ hồi hộp chờ tháng 5
-
Lực sĩ Hoàng Thị Duyên đoạt HCĐ tại Giải vô địch châu Á
-
Đoàn thể thao VIệt Nam dự SEA Games và Para Games có đơn vị tư vấn tiếp thị tài trợ
-
Nguyễn Trần Duy Nhất vô địch nhưng muay TPHCM chỉ xếp hạng 3 toàn quốc
-
3 lần rơi tạ nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thất bại tại giải châu Á
-
Judo người khiếm thị cần được quan tâm đúng mức
-
Lực sĩ Vương Thị Huyền không giành được huy chương châu Á
-
Hơn 300 võ sĩ góp mặt tại giải karate vô địch miền Bắc
-
Chưa cân nhắc hủy Olympic Tokyo 2020: Sẽ xét nghiệm VĐV hàng ngày, không cho khán giả vào sân