Giải futsal VĐQG 2020: Xác định 10 đội tham dự giai đoạn 2

Loạt trận cuối cùng của giai đoạn 1 giải futsal VĐQG HDBank 2020 diễn ra vào ngày 9-6 tại Nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) đã khép lại với 3 trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính. Tân Hiệp Hưng dù thắng trận trước Hưng Gia Khang Đắk Lắk nhưng đã không thể giành vé đi tiếp. Đó được xem là điều bất ngờ ở vòng loại giải năm nay.

Dù thắng Hưng Gia Khang 2-0, nhưng Tân Hiệp Hưng không thể giành vé đi tiếp. Ảnh: Anh Trần
Dù thắng Hưng Gia Khang 2-0, nhưng Tân Hiệp Hưng không thể giành vé đi tiếp. Ảnh: Anh Trần

Cả 2 đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Tân Hiệp Hưng đều nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Đôi bên không còn quyền tự quyết khi ngoài việc phải thắng, họ còn phải chờ kết quả 2 trận còn lại mới xác định vé đi tiếp. Dù vậy cả hai đã vào trận với tốc độ rất nhanh.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong hiệp 2, khi Quốc Tâm có pha đánh đầu ở cự ly cận thành, sau đường chuyền của Văn Trung. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 được ghi do công của Quốc Tâm. "Đây là trận đấu mà đội nào cũng muốn giành chiến thắng, nên các cầu thủ chơi rình rập, chờ cơ hội để phản công, chờ đối phương mắc sai lầm để ghi bàn. Chúng tôi đã may mắn khi có bàn thắng trước và bảo toàn được kết quả để giành chiến thắng", Quốc Tâm chia sẻ sau khi kết thúc trận đấu.

Giải futsal VĐQG 2020: Xác định 10 đội tham dự giai đoạn 2 ảnh 1 Quảng Nam (áo xanh) thắng Cao Bằng 3-0, nhưng đôi bên cùng đi tiếp vào giai đoạn 2.
Trận thắng đã giúp Tân Hiệp Hưng đạt 7 điểm chung cuộc, nhưng kết quả của hai trận còn lại đã không chìu lòng thầy trò đội bóng này. Các cầu thủ Quảng Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Cao Bằng, trong khi Vietfootball cũng thắng  4-3 trước đội chủ nhà S.Sanna Khánh Hòa, đội vốn đã giành vé đi tiếp từ vòng đấu trước.

Với kết quả trên, Quảng Nam đạt 9 điểm, Vietfootball đạt 8 điểm để giành 2 vé còn lại tham dự giai đoạn 2 sau S.Sanna Khánh Hòa. Danh sách 10 đội thi đấu tại Giai đoạn 2 (Vòng chung kết) gồm: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc (tốp 6 tại mùa giải 2019) cùng 4 đội vượt qua giai đoạn 1 là Savinest Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Vietfootball, Cao Bằng.

Tin cùng chuyên mục