Đường đua huyền thoại Paris-Roubaix sẽ trở lại vào tháng 10

UCI đã đạt thoả thuận với Chính quyền nước Pháp cho Cuộc đua xe đạp danh giá Paris-Roubaix 2021 diễn ra vào đầu tháng 10, sau khi lịch thi đấu chính thức vào tuần sau bị huỷ do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở quốc gia này.

Paris-Roubaix 2021 sẽ diễn ra đầu tháng 10
Paris-Roubaix 2021 sẽ diễn ra đầu tháng 10

Paris – Roubaix là cuộc đua xe đạp đường trường nam chuyên nghiệp kéo dài một ngày ở miền bắc nước Pháp, xuất phát từ Paris kết thúc tại Roubaix gần biên giới với Bỉ. Đây là một trong những cuộc đua lâu đời nhất của môn đua xe đạp và được xem là một trong những 'di tích' của xe đạp thế giới. Paris – Roubaix nổi tiếng với địa hình gồ ghề và đá cuội. Nó còn được ví là đường đua “Địa ngục phương Bắc”. Chính địa hình đặc thù này khiến các đội dự giải phải phát triển khung, bánh xe và lốp xe chuyên dụng.

Nhưng năm 2020, cuộc đua này đã bị huỷ vì COVID-19 khiến nước Pháp phải giãn cách xã hội. Cuộc đua dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/4/2021 nhưng nước Pháp một lần nữa gặp khó với sự lây lan COVID-19.

Đường đua huyền thoại Paris-Roubaix sẽ trở lại vào tháng 10 ảnh 1 Paris-Roubaix là cuộc đua rất được hâm mộ

UCI cho biết các nhà chức trách Pháp đã cấm tổ chức Paris-Roubaix 2021 vào những ngày dự kiến do lo lắng tình hình sức khỏe người dân hiện tại. Trong khi đó, các cuộc đua khác vẫn diễn ra ở Bỉ và khắp châu Âu, với Tour of Flanders được xác nhận vào Chủ nhật. Nhưng không thể khác được vì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giãn cách toàn quốc 3 tuần sau khi số ca nhiễm hàng ngày tăng nhanh.

Tuy nhiên, cuộc đua sẽ không bị hủy bỏ như năm ngoái, với việc UCI đồng ý dời lại đến ngày 3-10. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên cuộc đua tổ chức cho nữ thi đấu và cuộc đua nữ sẽ diễn ra vào ngày 2-10. Lịch thi đấu này cũng khó thuận lợi bởi nó diễn ra một tuần sau khi Giải vô địch thế giới xe đạp đường trường của UCI kết thúc ở Bỉ.

Đường đua huyền thoại Paris-Roubaix sẽ trở lại vào tháng 10 ảnh 2 Các tay đua thi đấu trên đường gồ ghề ở Paris-Roubaix

"Đối với UCI và cộng đồng đua xe đạp, điều tối quan trọng là cả hai cuộc đua (nam và nữ) vẫn đều có thể diễn ra vào năm 2021 và tôi rất vui vì đã tìm được những ngày mới phù hợp cho tất cả các bên", chủ tịch UCI David Lappartient cho biết.

"Paris-Roubaix là một trong những Đài kỷ niệm của lịch UCI WorldTour, trong khi Paris-Roubaix nữ sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay như một phần của UCI Women's WorldTour. Do đó, cùng với tất cả các bên liên quan, điều cần thiết là phải tìm ra một ngày hoãn thích hợp, phù hợp với sự kiện ý nghĩa rất được các tay đua và người hâm mộ chờ đợi này”, chủ tịch UCI David Lappartient cho biết.

Tin cùng chuyên mục