Đua xe mô tô: Marquez lên ngôi ở Argentina, đánh chiếm lại ngôi số 1

Như vậy là, không quá “chậm ga” như ở mùa giải năm ngoái, tay đua mô tô khét tiếng người Tây Ban Nha – Marc Marquez, hiện cũng là ĐKVĐ thế giới của Đua xe MotoGP, đã sớm đánh chiếm lại ngôi số 1 trên BXH khi cán đích đến đầu tiên ở chặng đua thứ 2 – chặng Argentina Grand Prix. Marquez thắng huyền thoại Valentino Rossi với khoảng cách lên đến 9,816 giây.

Marquez quá nhanh trên đường đua
Marquez quá nhanh trên đường đua

Ở chặng đua mở màn của mùa giải, chặng Qatar Grand Prix, cả Marquez lẫn “đại kình địch” Andrea Dovizioso (Italia, Ducati) đã cùng tạo ra một màn so kè cực kỳ nghẹt thở cho đến tận vòng đua cuối cùng, cả 2 thay phiên nhau liên tục vượt lên dẫn đầu đoàn đua, nhưng cuối cùng, “Desmo Dovi” chỉ giành được chiến thắng với khoảng cách “siêu nhỏ” – là 0,023 giây.

Tuy vậy, điều đó không tái xuất hiện ở đường đua Autódromo Termas de Río Hondo (ở Santiago del Estero). Tay đua của đội đua Honda, với lợi thế xuất phát ở vị trí đầu tiên, đã sớm tạo ra khoảng cách 1 giây với tay đua huyền thoại người Ý, khi Rossi xuất sắc đánh chiếm vị trí số 2 dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 4.

Để rồi, sau 10 vòng đua đầu tiên của chặng đua vốn chỉ có vỏn vẹn 25 vòng đua, Marquez tạo ra một khoảng cách lên đến 7 giây và có thời điểm, anh này còn gia tăng cách biệt lên thành hơn 12 giây, một khoảng cách mà đến giới đua xe đạp đường trường cũng choáng váng.

Cuối cùng, chiến thắng của Marquez đã “gói gọn” với khoảng cách 9,8 giây nhanh hơn người cán đích thứ 2 là Rossi. Người cán đích thứ 3 chính là “Desmo Dovi”, anh này thua Marquez đến hơn 10,5 giây. Tay đua 26 tuổi đã từng 7 lần VĐTG (với 5 lần đăng quang ở đấu trường Đua xe MotoGP) giành chiến thắng quá xứng đáng, đánh chiếm lại ngôi số 1 với 25 điểm cộng thêm.

Với kết quả mới nhất này, Marquez đang có 45 điểm sau 2 chặng đua (ở chặng đua mở màn tại Qatar, anh giành vị trí thứ 2 và có được 20 điểm). Anh có nhiều hơn Dovizioso 5 điểm (tay đua người Italia có 40 điểm). Lần lượt xếp từ thứ 3 đến thứ 5 là Rossi (Yamaha) – 31 điểm, Alex Rins (Tây Ban Nha, Suzuki) – 24 điểm, và Danilo Petrucci (Italia, Ducati) – 20 điểm.

Marquez hào hứng cho biết sau chiến thắng quan trọng, giúp anh sớm chiếm lại “tiên cơ” trên bảng điểm xếp hạng mùa này: “Hôm nay là một ngày hoàn hảo. Tôi đã thi đấu rất tập trung. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo trong suốt giai đoạn cuối tuần. Tôi chỉ có chút vấn đề ở vòng đấu tập thứ 4. Tôi biết, điểm mạnh nhất của tôi chính là 5 vòng đua đầu tiên. Nhưng tôi cũng tận dụng từ giây này đến giây khác để tạo ra khác biệt. Khi tôi thấy bản thân mình, tôi cảm nhận được cả cặp lốp và có cảm giác ngọt ngào về chiếc xe đua của mình”.

Tin cùng chuyên mục