Đua xe mô tô: Chiến thắng cần thiết của Vinales và Yamaha ở Australia

Marc Marquez (Tây Ban Nha, Honda) không thể lập nên “cú hattrick” chiến thắng ở chặng đua Australian Grand Prix dù được xuất phát ở vị trí số 1, thậm chí, anh này phải bỏ cuộc sau một pha va chạm ngay ở vòng đua thứ 5. Màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của đồng hương Marquez – anh Maverick Vinales – là một cú hích cần thiết cho đội đua Yamaha để chuẩn bị mùa sau…

Maverick Vinales
Maverick Vinales

Vinales, từ vị trí xuất phát thứ 2, đã trở thành người giành chiến thắng chung cuộc sau 27 vòng đua ở đường đua Phillip Island Grand Prix Circuit. Anh đã đạt thành tích 40 phút 51 giây 018, nhanh hơn Andrea Iannone (Italia, Suzuki) 1 giây 543, và nhanh hơn Andrea Dovizioso (Italia, Ducati) 1 giây 832.

Đây là chiến thắng chặng thứ 5 của Vinales ở đường đua MotoGP, nó cũng giúp đội đua Yamaha chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại ở Australian Grand Prix – với 25 chặng đua không thể giành được chiến thắng. Khi MotoGP 2018 chỉ còn 2 chặng đua nữa là sẽ kết thúc, Vinales tin rằng, chiến thắng ở Úc là cú hích để Yamaha cải thiện thành tích ở mùa sau.

“Thành thật phải nói rằng, mùa giải này là quá khó khăn. Vì thế, tôi cần có chiến thắng này. Yamaha cũng rất cần chiến thắng này, để bắt đầu cho mùa giải năm sau. Như tôi đã nói hôm thứ Sáu, chúng tôi cần phải thật hay và tràn đầy động lực để khởi đầu mùa giải năm sau thật tốt. Đây là một chiến thắng rất quan trọng với bản thân tôi, vì tôi bắt đầu mất đi chút tự tin, nhưng giờ đây, tôi đã chứng minh với Yamaha rằng, tôi vẫn có thể thắng nhiều chặng đua khác nhau”, Vinales tâm sự.

“Họ cần phải cung cấp một chiếc xe đua phù hợp với phong cách đua của tôi, đặc biệt ở giữa những khúc cua để chuyển hướng. Nếu chúng tôi có được chiếc xe như vậy, chúng tôi sẽ có cơ hội để chiến đấu. Tôi nghĩ, nếu chúng tôi chuẩn bị tốt cho mùa giải 2019, chúng tôi có thể thi đấu mạnh mẽ như ở mùa giải 2017”, Vinales nhắc lại mùa giải năm ngoái, khi anh xếp Hạng 3 chung cuộc (chỉ sau Marquez và Dovizioso), đồng thời, đội đua Yamaha xếp Hạng 2 ở cả 2 nội dung Đồng đội lẫn Nhà sản xuất.

Tay đua đang xếp Hạng 4 mùa này với 180 điểm cho biết: “Chúng tôi cần phải tiếp tục chuyên tâm làm việc. Điểm tốt là, tôi không đánh mất sự tập trung và động lực của mình. Tôi vẫn như tôi ở mùa giải năm ngoái và điều đó mới là quan trọng. Mùa sau, tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và trở nên giỏi hơn, bởi vì tôi đã biết đâu là điểm tồi tệ, đâu là điểm mạnh mẽ ở trên đường đua này”.

Tin cùng chuyên mục