Đội tuyển futsal Việt Nam không hài lòng dù thắng đậm Nepal

HLV Diego Giustozzi cùng đội trưởng Phạm Đức Hòa không hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam, dù chiến thắng đậm 5-0 trước Nepal đã sớm đưa toàn đội giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam sớm đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024
Đội tuyển futsal Việt Nam sớm đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024

Cú đúp bàn thắng của Dương Ngọc Linh, cùng 3 pha lập công đến từ Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí và Từ Minh Quang giúp đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Nepal tỷ số đậm 5-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng D vòng loại Giải futsal châu Á 2024 với 6 điểm. Song điều quan trọng hơn, khi chiến thắng này đưa thầy trò HLV Giustozzi sớm đoạt tấm vé đến với vòng chung kết của sân chơi châu lục.

Dẫu vậy, trả lời truyền thông sau trận đấu với Nepal vào tối 9-10, HLV Giustozzi không hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam. Ông phát biểu: “Tôi hài lòng về mặt tỷ số, để chúng tôi qua đó sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Tuy nhiên, tôi không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, khi họ chưa tuân thủ tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tôi cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng điều này cần phải cải thiện trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại gặp Hàn Quốc”.

Trong khi đội trưởng Đức Hòa giải thích rõ hơn: “Đối đầu với Nepal không dễ, nhưng cũng không khó. Đội tuyển futsal Việt Nam vào trận với tinh thần biết mình biết người. Đội bạn bị đánh giá yếu hơn, họ chọn phương án phòng ngự sâu, còn chúng tôi thì cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, vì nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng, nên ở hiệp 2, chúng tôi đã có thế trận không được như ý”.

Việc đội tuyển futsal Việt Nam muốn kiếm thêm nhiều bàn thắng ở hiệp 2 vì Hàn Quốc đã thắng đậm Mông Cổ tỷ số 5-1 ở trận đấu trước đó. Khi đó, thầy trò HLV Giustozzi phải thắng Nepal cách biệt trên 5 bàn thắng thì mới xây chắc ngôi đầu vòng loại bảng D. Song, Đức Hòa cùng đồng đội vẫn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn.

HLV Diego Giustozzi cùng Dương Ngọc Linh ở buổi họp báo sau trận thắng Nepal. ẢNH: ANH TRẦN

HLV Diego Giustozzi cùng Dương Ngọc Linh ở buổi họp báo sau trận thắng Nepal. ẢNH: ANH TRẦN

Thủ quân của đội tuyển futsal Việt Nam tiếp lời: “Điều hài lòng của tôi có lẽ mục tiêu chiến thắng Nepal đã đạt được. Toàn đội sớm giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Trận đấu cuối cùng với Hàn Quốc có ý nghĩa xác định ngôi đầu. Chúng tôi sẽ chơi một trận cầu cống hiến để gửi thông điệp đến các đối thủ rằng, futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết”.

Còn Dương Ngọc Linh - Cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ: “Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển futsal, đặc biệt là những kiều bào ở Mông Cổ đã đến tận Nhà thi đấu để cổ vũ hết mình cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được thành tích giành vé dự Futsal World Cup 2024”.

Trong khi ông Guarav Basnet, HLV của Nepal cho biết, toàn đội dù đã cố gắng hết sức nhưng đành bất lực trước đội tuyển futsal Việt Nam mạnh hơn. “Chúng tôi biết họ là đội bóng mạnh, nên đã cố gắng chơi phòng ngự ở hiệp 1. Tuy nhiên, các cầu thủ lại không thể làm được điều đó. Sang hiệp 2, dù thua sớm nhưng toàn đội đã triển khai chiến thuật tốt hơn, khiến ĐT futsal Việt Nam khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục