Đội đua Ducati: Thời điểm ký hợp đồng với Marc Marquez ở MotoGP đã trôi qua từ lâu...

Từng thống trị MotoGP trong suốt giai đoạn từ mùa giải 2013-2019, với 6/7 lần đăng quang Ngôi vô địch, Marc Marquaez vẫn là một tượng đài lừng lẫy trong làng đua xe mô tô tốc độ thế giới dù đã không chạm tay vào Ngai Vàng suốt 3 mùa giải gần đây. Khi hợp đồng của anh với Đội đua Honda đã bước vào năm áp chót, có thông tin cho rằng, Ducati nên mua anh...
Marquez trong màu áo Honda
Marquez trong màu áo Honda

Ducati, đội đua đang sở hữu Nhà Đương kim vô địch là tay đua trẻ Francesco Bagnia (Italia) tỏ ra không mấy mặn mà với ý tưởng ký hợp đồng với Vua tốc độ người Tây Ban Nha ở vào thời điểm “xế bóng” của anh này. Ông chủ của Đội đua đến từ nước Ý, Pablo Ciabatti, đã thừa nhận, Ducati “không cần” Marquez và thời điểm nên ký hợp đồng với anh này “trôi qua mất rồi”.

Marquez đang ở thời điểm “xế bóng”, từ sau ca tai nạn ngã gãy tay ở một chặng đua tại Jerez (Tây Ban Nha) hồi năm 2020. Và kể từ đó đến nay, anh chưa bao giờ tìm lại trạng thái đỉnh phong và năng lực siết ga đạt tốc độ cao nhất, cùng với những màn ôm cua lả lướt theo các Turn của các chặng đua Grand Prix. Marquez thậm chí còn mắc chứng “song thị”, nhìn hình ảnh từ một thành hai, điều này là rất tối kỵ với các tay đua cần xử lý nhanh trên đường đua...

Gần đây, Marquez cho biết, anh vẫn mong muốn ở lại gắn kết với Đội đua đến từ Nhật Bản, tuy vậy, nếu Honda không thể tìm kiếm cho anh một chiếc xe đua 1.000 phân khối hiện đại và cần thiết để anh tranh đoạt thêm các danh hiệu, anh không loại trừ khả năng sẽ tìm kiếm những thương hiệu khác, đội đua khác để đầu quân. Honda đang đau đầu với chuỗi trắng tay danh hiệu dài 3 mùa giải và quá trình test xe đầu mùa cho thấy không có gì khả quan.

Trong nhiều năm qua, Marquez luôn được kết nối với các đội đua đối thủ của Honda, trong đó đương nhiên có Ducati. Nhưng có vẻ như, ngay bây giờ, sự kết nối giữa anh và đội đua Ý, đã đóng. Phát biểu trên trang web tiếng Tây Ban Nha Motosport.es, Cibatti nói sẽ vui vẻ thảo luận về một tương lai tiềm năng với Marquez, nếu anh ướm lời, nhưng đang cảm thấy ổn định của các tay đua trẻ, như Bagnaia, nghĩa là Marquez không phù hợp với phương trình nữa.

Ông Cibatti hài lòng với các tay đua trẻ

Ông Cibatti hài lòng với các tay đua trẻ

“Không phải Ducati “không cần” một người ngoài hành tinh như Marc. Mà đó là, Ducati đã có người ngoài hành tinh của riêng mình (ám chỉ Nhà ĐKVĐ mới 26 tuổi có quê ở Turin). Chỉ có một tay đua, đã giành Ngôi vô địch thế giới, dẫn đầu 189 vòng, với hơn 200 điểm vượt hơn người xếp thứ hai, đó chính là Fabio Quartararo. Đừng bao giờ mói không bao giờ, thế nhưng, Marquez đã 30 tuổi, chúng tôi có những tay đua trẻ hơn 5-6 tuổi, vẫn còn có thể phát triển!”.

Tôi không nghĩ Ducati cần Marc, và tôi nói điều đó với tự tôn trọng tối đa. Chúng tôi đã có đủ tay đua, những người rất hăm hở được làm việc với đội độ máy mà không cần nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với anh ấy. Rõ ràng, nếu anh ấy gọi điện cho chúng tôi ngay ngày mai để yêu cầu một cuộc gặp gỡ, chúng tôi sẽ không cúp máy. Nhưng mà, thời điểm Marc ký hợp đồng với Ducati - nên là vài năm trước, bây giờ không còn như vậy nữa”, Cibatti nói...

Ducati đang rất tin tưởng vào Baiano

Ducati đang rất tin tưởng vào Baiano

Tin cùng chuyên mục