Đội đua Đồng Nai sẽ không sử dụng ngoại binh ở Cúp Truyền hình sau khi Loic ra đi

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội xe đạp Bike Life Đồng Nai, đội đua đang sở hữu chiếc Áo vàng danh giá nhất của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM sẽ không sử dụng ngoại binh trong cuộc đua năm nay sau khi tay đua người Pháp Loic Desriac quyết định chia tay với đội.

Mối lương duyên giữa Loic và Bike Life Đồng Nai đã kết thúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mối lương duyên giữa Loic và Bike Life Đồng Nai đã kết thúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vào ngày hôm qua, một trong những ngoại binh chất lượng nhất của làng xe đạp Việt Nam Loic đã thông báo trên trang cá nhân mạng xã hội về việc ngừng thi đấu cho đội xe đạp Bike Life Đồng Nai.

Nguyên văn nội dung như sau:  Sau 5 năm gắn bó với xe đạp Việt Nam cũng như đội Đồng Nai, tôi rất tiếc khi phải nói lời chia tay với đội. Covid-19 đã làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn, các giải đấu không được diễn ra như mọi năm và chúng tôi cũng không còn tiếng nói chung trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với đồng đội và tôi trân trọng điều đó. Hy vọng Covid-19 qua nhanh để tôi có thể tiếp tục đam mê của mình".

Đội đua Đồng Nai sẽ không sử dụng ngoại binh ở Cúp Truyền hình sau khi Loic ra đi ảnh 1  Loic thông báo trên mạng xã hội

Loic Desriac là tay đua nước ngoài có thâm niên thi đấu tại Việt Nam dài nhất từ trước đến nay. Sinh năm 1989, tay đua này từng là thành viên của đội tuyển trẻ U23 Pháp và thi đấu cho nhiều CLB nhà nghề Roubaix-Dalkia, Roubaix-Lille Metropole (Pháp), Kinan (Nhật Bản)... Năm 2012, Loic Desriac đặt chân đến Việt Nam đầu quân cho đội ADC Truyền hình Vĩnh Long. Và cũng nhờ đến thi đấu trên mảnh đất hình chữ S, tay đua người Pháp chính thức trở thành “chàng rể Việt”.

Vốn là một tay đua khá hoàn thiện, bên cạnh các kỹ năng nước rút, leo đèo khá tốt, Loic còn có khả năng chạy cá nhân tính giờ “thiên hạ vô địch thủ”. Bất kỳ giải đua nào tổ chức ở Việt Nam mà có nội dung cá nhân tính giờ, Loic đều là người chiến thắng. Anh cùng với Javier là hai ngoại binh thành công nhất từ trước đến nay. Loic đã mặc được Áo vàng của hai của đua danh giá nhất Việt Nam hiện nay là HTV và VTV. Ngoài ra, với phong cách thi đấu cống hiến, không quá thiên về tính toán, cựu tay đua của Bike Life Đồng Nai đang có một số lượng fan hâm mộ khá lớn.

Đội đua Đồng Nai sẽ không sử dụng ngoại binh ở Cúp Truyền hình sau khi Loic ra đi ảnh 2  Loic gặt hái nhiều thành công cùng Bike Life Đồng Nai

Sau khi Loic ra đi, thành viên Ban lãnh đội Bike Life Đồng Nai Trần Ngọc Danh cho biết: “Hiện tại, việc thuê ngoại binh trong thời gian tới vẫn chưa biết được. Cái này phụ thuộc vào cấp trên và nhà tài trợ. Trước mắt, chúng tôi tạm thời sử dụng các tay đua Việt Nam cho Cúp truyền hình TPHCM vào tháng tư tới”.

Việc Loic rời Bike Life Đồng Nai mà không có CLB khác nào trong nước kéo về thì quả thật là đáng tiếc cho người hâm mộ. Bởi trong vài năm gần đây, các giải xe đạp trong nước trở nên hấp dẫn và kịch tính cũng nhờ ngoại binh. Đặt biệt là sự cạnh tranh tay đôi giữa hai tay đua từng mặc Áo vàng Cúp Truyền hình TPHCM Loic và Javier.

Đội đua Đồng Nai sẽ không sử dụng ngoại binh ở Cúp Truyền hình sau khi Loic ra đi ảnh 3  Cuộc so tài của hai ngoại binh Loic và Javier khiến xe đạp Việt Nam hấp dẫn
Theo nhận định của chúng tôi, nếu có muốn giữ chân Loic ở lại với đấu trường Việt Nam, chỉ có Tập đoàn Lộc Trời là có khả năng nhất. Bởi TPHCM Vinama đã có Javier rồi nên họ đâu cần có Loic. Trong khi các đội mạnh khác, Domesco Đồng Tháp không có cơ chế sử dụng ngoại binh, Quân khu 7 thì càng không thể. Nếu có thể, chỉ có Tập đoàn Lộc Trời vì những khát khao và tiềm lực kinh tế. Nhất là trong năm nay, đội đua An Giang đang “mạnh tay” kéo hẳn về 2 tay đua Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Tấn Hoài. Bên cạnh đó, họ cũng hoàn tất thủ tục mượn 3 tay đua Hà Nội: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Phương và Quàng Văn Cường quay lại thi đấu cho đội đua vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tin cùng chuyên mục