Đại hội thể thao toàn quốc: Thanh Thúy, Trà My, Khánh Vy tỏa sáng giúp Long An thắng Bắc Ninh

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, các cầu thủ đội nữ Long An đã tiếp tục có thêm một chiến thắng tại vòng bảng môn bóng chuyền trong nhà  tại Đại hội thể thao toàn quốc lần này.

Đội nữ Long An tiếp tục có chiến thắng tại vòng bảng. Ảnh: THÀNH HƯNG.WTT
Đội nữ Long An tiếp tục có chiến thắng tại vòng bảng. Ảnh: THÀNH HƯNG.WTT

Trận đấu được chú ý nhất ở ngày thi đấu 6-12 của vòng bảng môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trong nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) là nữ Long An gặp nữ Bắc Ninh.

Mang ý nghĩa của một trận quan trọng  nhằm củng cố thêm điểm số qua đó hướng tới cơ hội giành vé dự lượt tứ kết, HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền (Long An) đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Ở đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn là đầu tầu với những pha tấn công mạnh mẽ nhất và đứng với cô còn có các gương mặt trẻ Trà My, Khánh Vy, phụ công Kim Thanh và chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa.

Ngay ở ván đầu, sự áp đảo đã thấy rõ khi cầu thủ Long An làm chủ thế trận để hóa giải các pha tấn công từ nữ Bắc Ninh ngay trên lưới nên Thanh Thúy và đồng đội có chiến thắng 25/13. Trong ván tiếp theo, nữ Long An thắng 25/15 và tại ván thứ 3, tỉ số vẫn là 25/15 nghiêng về đội bóng tới từ miền Tây. Như vậy, sau trận thua bất ngờ tại ngày đầu tiên, hiện Long An đã có những chiến thắng thuyết phục ở các lượt trận ngay sau đó và trong trận cuối của vòng bảng thì họ sẽ gặp tuyển nữ Quân đội.

Trước đó tại cuối ngày thi đáu 5-12, bất ngờ đã xảy ra khi tuyển nữ Quân đội được đánh giá cao nhưng nhưng thúc thủ 0-3 trước chủ nhà, nữ Quảng Ninh. Giới chuyên môn nhìn nhận, với tình thế và sự thể hiện hiện tại, giới chuyên môn khó đoán định 4 gương mặt nào sẽ lọt vào bán kết giải năm nay.

Ở ngày thi đấu 6-12, một số kết quả đáng chú ý khác: về nam, Ninh Bình thắng Hà Tĩnh 3-0; Vĩnh Long thắng Công an Nhân dân 3-1; TPHCM thắng Bến Tre 3-0. Về nữ, Hà Nội thắng Vĩnh Phúc 3-0

Tin cùng chuyên mục