Cựu tuyển thủ Futsal Phùng Trọng Luân: Vợ là bí quyết giúp tôi hồi sinh

Quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân thừa nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, đặc biệt là bà xã Chang Chang đã giúp anh trở lại đầy mạnh mẽ ở tuổi 35. 

"Lão tướng" Phùng Trọng Luân đang dẫn đầu danh sách "dội bom" ở mùa giải năm nay.
"Lão tướng" Phùng Trọng Luân đang dẫn đầu danh sách "dội bom" ở mùa giải năm nay.

Khép lại giai đoạn lượt đi của Giải Futsal vô địch quốc gia, Trọng Luân ghi 13 bàn thắng cho đội chủ quản Savinest Sanatech Khánh Hòa (SSKH) và tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Điều đáng nói sau hai năm chia tay sân chơi chuyên nghiệp, Luân “sư phụ” (biệt danh Trọng Luân) vẫn giữ tốt phong độ như thời đỉnh cao.

Nhận xét về màn trình diễn vừa qua, Trọng Luân cho biết: “Trong thời gian hai năm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, tôi có đi đá phủi nhằm duy trì thể lực. Tuy nhiên không thể bằng khi thi đấu đỉnh cao. Tôi chỉ cố gắng vào sân thể hiện hết khả năng của bản thân và phục vụ cho đội bóng. Chứ tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình ghi nhiều bàn thắng đến vậy”.

* Anh vượt khó thế nào khi quay trở lại thi đấu?

- Thể lực là trở ngại lớn nhất. Khi nghỉ một thời gian dài và đến lúc quay lại gặp nhiều bỡ ngỡ. Vấn đề này khó mà đảm bảo nhưng tôi vẫn nỗ lực tập luyện, duy trì nền tảng để bắt kịp các trận đấu đỉnh cao. Nhưng không chỉ riêng thể lực mà còn nhiều yếu tố khác nữa. Tôi phải cố gắng theo đồng đội để chiến đấu, bởi đây là quê hương của mình mà.   

Cựu tuyển thủ Futsal Phùng Trọng Luân: Vợ là bí quyết giúp tôi hồi sinh ảnh 1 Trọng Luân thời điểm còn khoác áo ĐTQG. Ảnh: Bạch Dương
* Năm nay, lực lượng của SS.KH không mạnh, một số trụ cột đã xuống phong độ. Nhiều ý kiến cho rằng sự thăng hoa của Luân đang giúp anh “gánh team” cho đội. Điều này có khiến anh áp lực?

- Khi nhận lời mời từ SS.KH tôi chỉ biết cố gắng thi đấu. Sau bao nhiêu năm tôi đã trở về lại để cống hiến cho quê hương. SS.KH đang trẻ hóa, những cầu thủ trẻ dần được đôn lên. Tuy nhiên các em hiện chưa thể đáp ứng yêu cầu nên phải nhờ vào các trụ cột dẫn đến đội bóng hơi mỏng về lực lượng. Hiện các cầu thủ lớn tuổi phải gồng gánh chứ biết sao!?  

* Gia đình là điểm tựa vững chắc của cầu thủ. Bà xã của Luân thường ra Nha Trang cổ vũ anh thi đấu, thậm chí còn dành những món quà tặng chồng. Đó có phải là bí quyết giúp anh hồi sinh mạnh mẽ?

- Chính xác như vậy! Gia đình và bà xã là chất xúc tác lớn nhất. Những trận cuối lượt đi, vợ của tôi có ra ủng hộ và làm tinh thần của tôi tốt lên. Ngoài ra gia đình của tôi, gồm: ba, mẹ, các anh/chị đều sinh sống ở Nha Trang và thường xuyên đến nhà thi đấu cổ vũ. Một khi tinh thần đi lên thì sự cống hiến của mình sẽ luôn đạt hết công suất.    

* Vậy bà xã động viên thế nào khi anh trở lại thi đấu?

- Khi thông báo sẽ quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp, tôi được bà xã ủng hộ. Nhưng vợ có khuyên: “Anh nên chơi 1-2 mùa nữa rồi nghỉ hẳn chứ sức lực đâu nữa”. Tôi gặp nhiều may mắn khi được gia đình và đặc biệt là bà xã ủng hộ. Chứ nếu không thì khi thi đấu, trong đầu của mình sẽ suy nghĩ nhiều thứ và lúc đấy vào sân khó có thể chơi tốt như hiện tại.   

Cựu tuyển thủ Futsal Phùng Trọng Luân: Vợ là bí quyết giúp tôi hồi sinh ảnh 2 Và đang "gánh team" hoàn hảo ở SS.Khánh Hòa.
* Mục tiêu ở giai đoạn lượt về của anh nói riêng và SS.KH nói chung ở giai đoạn lượt về như thế nào?

- Vì lực lượng hơi mỏng nên ban huấn luyện SS.KH không đặt nặng mục tiêu nào để các cầu thủ không bị áp lực. Động lực thi đấu của chúng tôi là cố gắng cho từng trận đấu một nhằm có thể giành được thành tích cao nhất. Điều này giúp các thành viên trong đội chơi bóng đầy thoải mái.

Còn riêng mục tiêu cá nhân, cố gắng làm sao duy trì phong độ, thể hiện tốt khả năng của bản thân và ghi nhiều bàn thắng hơn cho đội bóng. Và nếu được thì đương nhiên sẽ chạy đua vua cho danh hiệu vua phá lưới.

* Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

Tin cùng chuyên mục