BTV khôi phục lại cuộc đua xe đạp truyền thống với giải đấu nâng tầm quốc tế

Sau một thời gian gián đoạn, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương quyết định tổ chức lại giải đua xe đạp truyền thống dành cho các tay đua chuyên nghiệp nam với kế hoạch tổ chức bài bản và quy mô hơn. Giải bắt đầu nâng tầm thành giải quốc tế với sự có mặt của các đội khách mời nước ngoài đến từ khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục.
Hình ảnh công bố chiếc Áo vàng danh giá của giải
Hình ảnh công bố chiếc Áo vàng danh giá của giải

Trong cuộc họp báo công bố về Giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương năm 2023 – Cúp Number 1 vào sáng nay, Ban tổ chức cho biết cuộc đua sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11-1 năm 2023 với sự tham dự của 8 đội đua mạnh trong cả nước và 2 đội khách mời đến từ Hàn Quốc và Philippines. Các tay đua sẽ tranh tài 7 chặng xuất phát từ Bình Dương đi Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng rồi trở về Bình Dương.

Cuộc đua năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi BTC quyết định chỉ cho các đơn vị đăng ký 1 đội nhằm tạo tính công bằng. Đồng thời, lộ trình đường đua có 2 chặng từ Buôn Ma Thuột đi Tuy Hoà và Nha Trang vượt đèo Khánh Lê đi Đà Lạt đầy cam go sẽ là thách thức lớn cho các tay đua chinh phục.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Theo thông tin từ phía BTC, hai đội khách mời quốc tế là những đội đua khá mạnh khi Hàn Quốc mang đội hình là các tuyển thủ quốc gia, trong khi Philippines là đội đua chuyên nghiệp 7 Eleven Cliqq –Air 21 với các tay đua thường xuyên tham dự các Tour đấu của UCI.

Về các đội đua trong nước, đội chủ nhà Nhựa Bình Minh Bình Dương lần đầu tiên trong lịch sử quyết định thuê 2 ngoại binh để tăng cường lực lượng. Đó là tay đua người Tây Ban Nha Edgar Nohales Nieto từng qua Việt Nam thi đấu dưới màu áo Bike Life Đồng Nai trước đây và tay đua Daniel Ven Carino (Philippines). Trong khi đó, Domesco Đồng Tháp vẫn sử dụng ngoại binh quen thuộc Loic, trong khi Tập đoàn Lộc Trời kêu lại ngoại binh người Nga từng thi đấu ở Cúp Truyền hình Roman Maikin.

Riêng đội đua mạnh TPHCM, việc đội quân của HLV lão làng Đỗ Thành Đạt có tham dự hay không vẫn là một ẩn số. Theo Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết trong cuộc họp báo, đội đua mạnh TPHCM mới nhận lời tham dự giải vào sáng nay cùng với đội Thanh Hoá. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, lãnh đội cho biết TPHCM vẫn chưa sẵn sàng cho giải nên việc dự giải vẫn là bỏ ngõ.

BTC công bố chiếc Cúp vô địch mạ vàng khoảng 100 triệu đồng

BTC công bố chiếc Cúp vô địch mạ vàng khoảng 100 triệu đồng

Với sự góp mặt của hai đội đua mạnh nước ngoài cùng với các đội trong nước đã tăng cường ngoại binh, giải vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn, nhất là cuộc chiến trên đèo Khánh Lê.

Trong bối cảnh làng xe đạp Việt Nam đang mất dần đi một số giải đấu quen thuộc như: Đồng bằng sông Cửu Long, Về Nông thôn…, việc Đài Truyền hình Bình Dương khôi phục lại giải BTV là điều đáng mừng cho xe đạp Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc BTV cho biết: “Mong muốn của BTV khi tổ chức lại giải là đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của xe đạp Việt Nam. BTV sẽ cố gắng kết hợp cùng nhà tài trợ sẽ duy trì giải đấu trong những năm tiếp theo với quy mô và công tác tổ chức ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đó, giúp các tay đua trong nước có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ”.

Tin cùng chuyên mục