Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính

Tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton và tay đua MotoGP người Tây Ban Nha Marc Marquez đã trở thành 2 nhân vật chính của đêm hội Autosport Awards 2017. Trong khi Hamilton giành được 2 giải thưởng là “Tay đua quốc tế xuất sắc nhất trong năm” và “Tay đua Anh xuất sắc nhất trong năm”, Marquez đã thắng giải thưởng “Tay đua của năm” lần thứ 2 liên tiếp…
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Hamilton thắng được phần thưởng danh giá “Tay đua quốc tế xuất sắc nhất trong năm” ở hệ thống giải thưởng Autosport Awards (do Tạp chí Autosport phối hợp với McLaren tổ chức bầu chọn). Trước đó, tay đua F1 người Anh đã thắng giải thưởng này trong các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Trong khi đó, đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp, Hamilton thắng giải “Tay đua Anh xuất sắc nhất trong năm”. Lần cuối cùng một người giành chiến thắng không phải là Hamilton, đó chính là Jensson Button, hồi năm 2012, người kiên quyết “không quay lại với Đua xe F1”.
Dù không thể tham gia đêm hội trao giải, Hamilton vẫn gửi một thông điệp hình ảnh đến cho BTC và khán giả hâm mộ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cho Tạp chí Autosport, và dành tặng lời cám ơn đến các CĐV đã bầu chọn cho tôi. Tôi cũng muốn chúng mừng tất cả các ứng viên đã được bầu chọn, và tấn cả những người thắng giải trong buổi tối này. Thật tuyệt vời khi lại được thấy Anh quốc sản sinh ra rất nhiều tài năng đua xe như thế này”.
Một phần thưởng danh giá khác – “Tay đua của năm” – đã tiếp tục được trao cho tay đua người Tây Ban Nha mới đăng quang Đua xe MotoGP trong mùa giải năm nay. Giải thưởng “Tay đua của năm” mới chỉ có 2 năm tuổi, bất chấp hệ thống giải thưởng Autosport Awards đã tồn tại suốt từ năm 1982 cho đến nay. Và trong cả 2 mùa giải gần đây, Marquez đều giành được giải thưởng.
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 1 Marc Marquez thắng giải "Tay đua của năm" lần thứ 2 liên tiếp
Tay đua của đội đua Repsol Honda đã giành ngôi VĐTG lần thứ 4 trong mùa theo một cách cực kỳ ngoạn mục – ở đầu mùa giải, anh khởi động rất nghèo nàn, chỉ giành được 37 điểm sau 6/18 vòng đấu, và chỉ có 2 lần lọt vào tốp 3 chung cuộc; tuy vậy, ở nửa sau mùa giải, anh đã chơi bùng nổ, vượt qua “đại kình địch” người Ý Andrea Dovizioso một cách đầy ngạc nhiên để đăng quang. Marquez đã giành ngôi VĐTG thứ 4 chỉ sau 5 mùa giải với MotoGP.
Cũng như Hamilton, vì bận việc cá nhân, Marquez không thể tham dự đêm trao giải, anh đã chuyển lời nhắn bằng video đến cho BTC và khán giả: “Quả là rất đáng hài lòng khi nhận được giải thưởng này. Không may là tôi không thể ở đó cùng tất cả các bạn, nhưng chúng ta cũng đã có một đêm trao giải tuyệt vời ở Nhật Bản với những CĐV tuyệt diệu luôn ủng hộ cho tôi suốt mùa giải vừa qua. Xin cám ơn một lần nữa về giải thưởng tuyệt vời này. Tôi sẽ giữ nó bên mình và hứa sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, đầy năng lượng, luôn luôn là như vậy”.
Các hạng mục giải thưởng khác của Autosport Awards 2017
-Tay đua đường trường quốc tế của năm: Sebastien Ogier (Pháp, VĐTG Đua xe Rally)
-Tay đua Quốc gia xuất sắc nhất trong năm: Lando Noris (Đua xe F3)
-Xe đua của năm: Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (Đua xe F1)-_Xe đua đường trường của năm: Ford Fiesta WRC (Đua xe đường trường)
-Tay đua CLB Anh của năm: Enaam Ahmed (Đua xe F3 Anh quốc)
-Tân binh của năm: Charles Leclerc (Monaco, Đua xe F2)
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 2 Các tay đua thắng giải năm nay
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 3 Sebastien Ogier
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 4 Lando Noris
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 5 Enaam Ahmed 
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 6 Charles Leclerc 
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 7 Chiếc xe đua Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ 
Autosport Awards 2017 - Hamilton và Marquez là 2 nhân vật chính ảnh 8 Chiếc xe đua Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ 


Tin cùng chuyên mục